Năm người kêu cứu trong căn nhà bốc cháy giữa trưa

Trong lúc 5 người trong gia đình chị Lài đang nghỉ trưa tại tầng 2 thì hệ thống điện tại tầng 1 bị chập dẫn đến hỏa hoạn.

Sau khi phá được cửa, ngọn lửa đã được khống chế.

Vào khoảng 13h45 hôm nay (10/2), người dân tại đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao (Nghệ An) tá hỏa phát hiện khói bốc nghi ngút từ hiệu thuốc số 28 của gia đình chị Lê Thị Lài.

Thời điểm trên, chị Lài cùng 2 con nhỏ, 2 cụ già đang nghỉ trưa ở tầng 2 căn nhà. Trong khi đó, cửa chính bị khóa kín nên người dân không thể tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cảnh sát phải dùng thang lên tầng hai đưa người bị nạn ra ngoài.

Tài sản trong nhà, chủ yếu là thuốc chữa bệnh bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường và triển khai đội hình chữa cháy.

Do hệ thống điện của cửa tự động ngôi nhà bị cháy hỏng nên 5 người trong nhà chỉ còn cách gào thét kêu cứu từ tầng 2. Lực lượng cứu hộ đã dùng thang để lên tầng 2 ứng cứu 5 người trong gia đình.

Sau khi phá được cửa chính, lực lượng PCCC đã nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nam-nguoi-keu-cuu-trong-can-nha-boc-chay-giua-trua-1119730.tpo