Nam nữ đang mua bán dâm, 9 tiếp viên chờ tới lượt

Công an ập vào quán cafe phát hiện đôi nam nữ đang bán dâm, 9 tiếp viên khác đang chờ tới lượt.

Khoảng 21h3 ngày 23/5, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an TP Bạc Liêu bất ngờ ập vào quán cà phê Ngọc Hà tại đường 23/8 khóm Trà Kha, phường 8 (TP Bạc Liêu) do Trần Thị Ngọc Lan sinh năm 1972 (ngụ phường 7, TP Bạc Liêu) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, trinh sát bắt quả tang một cặp nam nữ đang mua bán dâm. Phía ngoài còn 9 tiếp viên khác đang chờ tới lượt của mình.

Trần Thị Ngọc Lan khai nhận có tổ chức mua bán dâm cho những khách có nhu cầu mua dâm khi đến uống cà phê tại quán do mình làm chủ.

Quán cafe Ngọc Hà nơi lực lượng công an triệt phá ổ mại dâm.

Mỗi lần các tiếp viên đi khách với giá 360.000 đồng, Trần Thị Ngọc Lan thu của họ 60.000 đồng tiền thuê phòng, phần còn lại tiếp viên được hưởng. Ngoài ra, khách mua dâm phải trả tiền một chai nước ngọt với khách là khoảng 20.000 đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên, các cơ quan chức năng ập vào các tụ điểm kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán cafe và bắt giữ các đối tượng có hành vi mua, bán dâm.

Ngày 16/12/2015, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Diệu Hiền (27 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Khoảng 12h40 ngày 15/12 trinh sát Đội 5 cùng Đoàn kiểm tra liên ngành VH-XH TPHCM ập vào kiểm tra hành chính một khách sạn trên đia bàn quận Tân Phú.

Tại đây, Cơ quan chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của những người liên quan, công an bắt giữ tú bà Hương là người môi giới.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hương khai nhận hơn nửa năm nay làm môi giới các tiếp viên nhà hàng, quán ăn và các ca sĩ phòng trà cho cái đại gia có nhu cầu mua dâm. Khi khách có nhu cầu, Hương sẽ điều các cô gái đến tận khách sạn phục vụ tận nơi với giá 100 USD và thu về 25 USD.

Chuyện Đồ Sơn

Từ Hà Nội về Đồ Sơn chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Tại khu du lịch Đồ Sơn, về cơ bản chia làm 3 khu, gần như nằm trọn trên địa bàn phường Vạn Hương. Đó là các khu: Khu I, Khu II, Khu III. Khu II cũng chính là địa điểm “nóng” về hoạt động mua bán dâm diễn ra công khai.

Vào lúc 8h tối, con phố này chẳng khác gì chợ người. Ở đây, người ta mua bán, mặc cả, chèo kéo nhau một cách ồn ã, ô tô, xe máy tấp nập vào ra.

Một bà chủ mời khách và nói giá: "Giá chung ở khu vực này là 250.000 đồng mỗi lần vui vẻ. Nếu qua đêm thì phụ thuộc vào sự mặc cả. Khách đến bao nhiêu cũng có đủ em út phục vụ”.

Nếu khách có nhu cầu thực, chỉ 5 phút sau, một, hai rồi bốn cô gái được xe ôm chở đến. Các cô với dáng vóc, kiểu tóc, ăn mặc khác nhau, nhưng đặc điểm chung là rất hở hang rồi đi vào thành hàng để khách lựa

Theo lời của Thảo “xăm” - đàn em của Khánh “phủi” - một ông anh trong giới xã hội thì: Với giá 250.000 một lần "tàu nhanh", gái gọi chỉ được 100.000; 100.000 chủ lấy và 50.000 tiền phòng. Nếu qua đêm thì mỗi em được 300.000 - 400.000 đồng.

Thảo “xăm” cùng cho biết thêm tần suất gái gọi ở đây phải tiếp khách là khá cao nếu vào mùa nghỉ thì sẽ cao hơn nữa. Trung bình mỗi gái tiếp tới 10 - 15 lần khách mỗi ngày đêm Ngày nào mệt quá thì báo quản lý cho nghỉ song phải thực hiện nhiều điều kiện khác .

Theo câu chuyện của Thảo “xăm” được biết Gái mại dâm về Đồ Sơn hoạt động chủ yếu là từ các tỉnh vùng cao phía Bắc, hoặc là từ miền Trung trở ra, ít có gái từ khu vực Nam Bộ.

Mỗi một cô gái sẽ có một mã số khác nhau, cho nên nếu là khách quen và có nhu cầu dùng hàng quen thì chỉ cần yêu cầu lễ tân gọi đúng mã số đó thì sẽ được đáp ứng. Độ tuổi của gái mại dâm nơi đây dao động từ 18 – 30 tuổi, và đa phần là các cô gái trẻ đẹp.

Thanh Thanh(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nam-nu-dang-mua-ban-dam-9-tiep-vien-cho-toi-luot-3309262/