Nam Phi là đất nước số 1…để chết, còn Pakistan là nơi thiên đường của phim khiêu dâm dành cho…gay

Dựa theo những thống kê của tổ chức Ngân hàng thế giới (World Bank) và sách Guinness World Cup, giới truyền thông phương Tây vừa sáng tạo ra một bản đồ miêu tả những kỷ lục vui của các nước trước thế giới.

Nếu mục đích đi du lịch của bạn đơn giản chỉ để thưởng thức ấm thực, thì bạn hãy tới Nhật Bản. Bởi, đất nước mặt trời mọc là sô một về ẩm thực cả về bình dân lẫn cao cấp. Họ có rất nhiều nhà hàng đạt 3 sao Michelin, vô địch nhất thế giới. Còn bạn muốn được chen vai thích cánh với các tỷ phú? Vậy thì đến Vương quốc Anh, nơi hội tụ của rất nhiều người giàu có trên khắp địa cầu.

Bảng đồ kỷ lục vui thế giới.

Bạn là người vô cùng yêu rượu whiskey và trong thâm tâm luôn có một ý muốn bỏng cháy: được gặp nhiều người đồng đạo? Vậy Pháp chắc chắn là điểm đến lý tưởng cho bạn.

Theo bản đồ, có những kỷ lục, mà người dân đất nước đó nghe xong chỉ biết cười mếu. Ví dụ: Pakistan là nơi tiêu thụ phim khiêu dâm về gay nhiều nhất thế giới; còn Nam Phi không có đối thủ trong việc nhiều người tìm đến đất nước này để chết; còn Mỹ là thiên đường của spam mail!

Ngoài ra, có những kỷ lục khiến bạn hết sức bất ngờ. Bạn nghĩ là thung lũng công nghệ Silicone của Mỹ và các trung tâm công nghệ ở châu Á là những nơi có Wi-fi nhanh nhất thế giới? Sai bét, danh hiệu đó thuộc về Lithuania, theo số liệu từ trang đánh giá Rotten Wifi. Còn tại Canada, dường như Wi-fi chỉ sử dụng cho Facebook, vì đất nước này là nơi mà người ta lướt FB thường xuyên nhất.

Dân Canada không có FB không sống nổi.

Người Nga thích sử dụng camera hành trình nhất, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là nơi Twitter bị kiểm duyệt gắt gao nhất. Úc là nước người ta hay thay đổi mật khẩu nhất, vì ở đó các dữ liệu cá nhân rất dễ bị rò rỉ.

Nếu những nước vừa kể trên nổi trội về mặt công nghệ, thì Hà Lan và Na Uy nổi danh về đồ ăn, Dân Hà Lan thích uống cà phê nhất thế giới, còn người Na Uy lại cực nghiện pizza. Người Singapore ăn uống lành mạnh, nên họ khỏe mạnh nhất thế giới; nhưng nếu chỉ tính phụ nữ, thì chưa chắc họ đã hơn Ai Cập.

Ngoài Singapore, thì các nước Đông Nam Á khác có vài “danh hiệu” khá thú vị. Nói tới Việt Nam là người ta sẽ nghĩ ngay đến tiêu, còn Malaysia là găng tay cao sư, Indonesia gắn với cây dừa, Phillippines là mạng xã hội, Thái Lan là số 1 về gạo.

Sa Mộc (Lược dịch)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nam-phi-la-dat-nuoc-so-1de-chet-con-pakistan-la-noi-thien-duong-cua-phim-khieu-dam-danh-chogay-103861/