Nam sinh rủ bạn 'rửa nhục', bị đâm chết

TPO - Thành vào can ngăn nhóm Suốt đánh nhau liền bị Suốt gạt ngã. Cay cú vì mất sĩ diện, Thành liền rủ Tùng cầm tuýp sắt tìm gặp Suốt để 'rửa nhục'. Khi nhóm Thành xông vào ẩu đả thì bị Suốt cầm dao đâm thủng bụng khiến Thành tử vong sau đó 2 ngày ở bệnh viện.

Bốn học sinh tại tòa.

Chỉ vì phút sĩ diện, bồng bột tuổi teen, hai nhóm học sinh cùng một trường THPT ở đất Cảng đã lao vào đánh nhau. Kết cục, một học sinh tử vong còn lại là 4 học sinh lĩnh án tù...

Ngày 3/3, HĐXX sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên phạt bốn học sinh trường THPT Tô Hiệu (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) tổng cộng 53 tháng tù giam.

Theo đó, bị cáo Trịnh Ánh Suốt (20 tuổi, ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo) bị phạt 18 tháng tù về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Cùng bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”, Phạm Bá Tùng (19 tuổi, ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo) bị 15 tháng tù, Nguyễn Hồng Sơn (20 tuổi, ở xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) bị 12 tháng tù và Bùi Văn Phong (19 tuổi, cùng ở xã Giang Biên) bị 8 tháng tù. Bị cáo Suốt còn buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Trịnh Đức Thành hơn 65 triệu đồng tiền viện phí, mai táng phí và tổn thất tinh thần...

Theo cáo trạng, trước đó, buổi học chiều 14/9/2012, thấy học sinh lớp 12A6 (trường THPT Tô Hiệu) đưa thanh niên lạ vào lớp đánh nhau. Em Trịnh Đức Thành (17 tuổi, ở thôn Đồng Quan, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, học sinh lớp 12A5) liền vào can ngăn. Tuy nhiên, Thành liền bị Trịnh Ánh Suốt (học sinh lớp 12A6) lao ra đẩy ngã làm mất sĩ diện. Cho rằng mình bị Suốt cùng nhóm nam sinh lớp 12A6 coi thường, làm mất mặt. Cay cú, Thành liền bàn với bạn học cùng lớp là Phạm Bá Tùng (17 tuổi, ở xã Dũng Tiến) lên kế hoạch đón đường đánh nhóm nam sinh lớp 12A5 một trận để "rửa nhục".

Sau giờ học sáng ngày 17/9/2012, Thành phát hiện Suốt cùng Nguyễn Hồng Sơn (18 tuổi), Bùi Văn Phong (17 tuổi, đều ở xã Dũng Tiến) trên đường đi học về ngang qua cổng trường THPT Tô Hiệu (ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo), Thành liền vẫy tay yêu cầu Suốt đứng lại "nói chuyện phải trái" nhưng Suốt không dám sang vì sợ bị đánh. Lúc này, Phong nói trong cặp có dao, lập tức Sơn lấy dao ra đưa cho Suốt để sang đường "nói chuyện" với nhóm Thành.

Có dao trong người, Suốt 'tự tin' gặp Thành. Thấy Suốt quay lại, Thành và Tùng liền cầm tuýp sắt (đã giấu sẵn trước đó) lao vào vụt liên tiếp vào đầu, người Suốt khiến Suốt phải bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm Thành vẫn tiếp tục truy đuổi. Chạy được một đoạn, Suốt vấp ngã, liền rút dao ra đâm trúng bụng Thành.

Thành được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó 2 ngày. Nguyên nhân tử vong được xác định là do mất máu cấp. Sau khi gây án, bốn học sinh này lần lượt bị bắt giữ.

Tại tòa, cả bốn học sinh Suốt, Tùng, Sơn và Phong thừa nhận hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa, phía gia đình nạn nhân Thành cho rằng bản án đối với bị cáo Suốt là quá nhẹ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/nam-sinh-ru-ban-rua-nhuc-bi-dam-chet-683235.tpo