Nam sinh viên thua cá độ, mang kim tiêm ra đường cướp tài sản

(CAO) Công an Q.9, TP.HCM đang tạm giữ Đoàn Tấn Chung (21 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, sinh viên năm 3 một trường cao đẳng ở TP.HCM) để tiếc tục làm rõ về hành vi cướp tài sản táo tợn.

Điều tra ban đầu, do thua cá độ đá banh, không có tiền trả, tối 3-10, Chung chạy xe máy trên đường Lê Văn Việt (P.Hiệp Phú, Q.9) thấy cô gái và một thanh niên đang bán giày dép bên lề đường, liền dừng xe rồi lẻn ra sau, bịt miệng cô gái, dùng một kim tiêm kề cổ nạn nhân yêu cầu cả hai người giao nộp điện thoại và bóp tiền.

Lợi dụng tên cướp sơ hở, cô gái thoát ra được, tri hô. Đối tượng chạy ra xe máy định tẩu thoát nhưng bị ngã nên chạy bộ ra đường, dùng kim tiêm khống chế anh Nguyễn Bảo Quốc (20 tuổi ngụ Q.Tân Bình) đang điều khiển xe máy chở người bạn tên Trinh, bắt anh Quốc chở hắn bỏ chạy, đồng thời yêu cầu chị Trinh đưa túi xách cho gã. Khi đến gần ngã ba Ngô Quyền – Lê Văn Việt, Q.9, anh Quốc bất ngờ thắng xe gấp làm cả 3 ngã xuống đường. Tên Chung cầm túi xách của chị Trinh chạy bộ vào hẻm 136 Lê Văn Việt nhằm thoát thân, bị công an và người dân bắt gọn.

Tại trụ sở công an, Chung khai thêm, chiếc xe máy hắn dùng làm phương tiện đi gây án là do trộm tại siêu thị ở ngã tư Thủ Đức tối 2-10 vừa qua.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=526398&mod=detnews&p=