Nam thanh niên bất ngờ nhảy cầu tự tử khi đi khám bệnh cùng bố

Khi đang đèo con trai đi khám bệnh qua khu vực cầu Lai Vu, ông Đỗ Văn Phong bàng hoàng khi thấy con trai trèo lên thành cầu và nhảy xuống dòng nước tự tử.

Sáng ngày 11/8, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Lai Vu (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết vào buổi sáng cùng ngày xảy ra vụ việc một thanh niên trèo lên lan can cầu Lai Vu và gieo mình xuống dòng nước tự tử .

Nam thanh niên nhảy sông tự tử khi đang đi khám bệnh cùng bố

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (11/8). Vào thời điểm trên, ông Đỗ Văn Phong (SN 1971) trú tại thôn Châu Bộ, xã Hiệp Hòa (huyện Kinh Môn, Hải Dương) có đèo theo người con trai là anh Đỗ Thanh N. (SN 1993) đi khám bệnh.

Tuy nhiên, khi đang di chuyển trên cầu Lai Vu thì anh N. bất ngờ bảo bố dừng xe. Khi ông Phong vừa dừng xe, anh N. đột nhiên xuống xe, trèo lên lan can của cầu và gieo mình xuống dòng nước sông Kinh Thầy tự tử.

Sông Kinh Thầy, nơi anh N. gieo mình tự tử

Thấy vây, ông Phong hoảng hốt kêu cứu những người dân đang lưu thông trên cầu và sau đó nhảy xuống sông để cứu con. Tuy nhiên, ông Phong không tìm thấy con trai đâu. Sau khi không tìm thấy con trai, ông Phong điện thoại thông báo cho người thân thuê đội thợ để tìm kiếm.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch xã Hiệp Hòa nơi gia đình ông Phong đang sinh sống cho biết: “Vào buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi có nhận được báo cáo về vụ việc con trai ông Phong bất ngờ nhảy cầu tự tử nên đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường để nắm thêm thông tin về vụ việc”.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi thêm với PV, bà Nhung cho biết anh N. là con trai lớn trong gia đình. Cách đây gần 1 năm, anh N. có đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tuy nhiên, khi về nước, anh N. có dấu hiệu của người bị mắc bệnh trầm cảm.

Cũng trong khoảng thời gian gần đây, anh N. thường xuyên được người nhà đưa đi chữa bệnh tại một bệnh viện trên địa bàn TP. Hải Dương.

Chiếc xe máy ông Phong đèo con đi khám bệnh.

Bà Nhung cũng cho biết thêm, trong cuộc sống hàng ngày, anh N. là người hiền lành, không xích mích với bất kỳ ai. Mặc dù bản thân bị bệnh nhưng anh N. không quấy phá gì gia đình.

Hiện đội tìm kiếm do gia đình ông Phong thuê vẫn đang tích cực tìm kiếm anh N.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nam-thanh-nien-bat-ngo-nhay-cau-tu-tu-khi-di-kham-benh-cung-bo-26888-3.html