Nam thanh niên bị chém chết khi chạy trốn vào nhà vệ sinh

Bị truy sát, nam thanh niên đã chốt cửa cố thủ trong nhà vệ sinh của quán bida nhưng vẫn bị đối thủ đạp tung cửa chém chết.

Cơ quan chức năng đến hiện trường đẻ khám nghiệm

Ngày 14/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Bảo Lâm phối hợp truy bắt 2 nghi can liên quan đến vụ truy sát, chém chết anh Nguyễn Công Minh (26 tuổi, trú tại xã Lộc Đức, Bảo Lâm) vào đêm hôm trước.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 13/12, anh Minh đang chơi tại quán bida ở thôn Đông La 1 (xã Lộc Đức) thì bị Hà Chí Nông và Phạm Minh Nhật (cùng 27 tuổi, ngụ ở thôn Đông La 2, xã Lộc Đức) cầm dao lao vào quán truy sát.

Nạn nhân chạy trốn vào nhà vệ sinh và chốt cửa lại nhưng Nông đã đạp tung cửa rồi chém hai nhát vào cổ khiến nam thanh niên này tử vong trên đường đến bệnh viện. Nông và Nhật đã trốn khỏi hiện trường ngay sau khi gây án.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, 3 ngày trước, giữa Nông và anh Minh xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt dẫn tới đánh nhau.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-bi-chem-chet-khi-chay-tron-vao-nha-ve-sinh-1083867.tpo