Nam thanh niên bị chém đứt lìa chân ở Gia Lai

Đang trên đường đi tới nhà người anh mượn tiền, một nam thanh niên tại Gia Lai bị nhóm thanh niên tấn công chém đứt lìa chân phải

Ngày 8-9, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc anh Trương Văn Lợi (21 tuổi, ngụ phường Trà Bá, TP Pleiku) bị chém đứt lìa chân.

Do mâu thuẫn từ trước, chiều 2-9, nhóm thanh niên gồm Võ Phúc Đông (30 tuổi), Võ Phúc Thắng (26 tuổi), Lâm Thanh Định (24 tuổi, cùng trú TP Pleiku) và Hoàng Gia Kế (23 tuổi, trú xã Kon Lơng Khương, huyện Kbang) đi tìm anh Lợi để đánh.

Khi thấy Lợi tại hẻm 256 đường Trường Chinh (TP Pleiku) nhóm thanh niên dùng hung khí xông vào tấn công làm Lợi bị nhiều vết thương trên cơ thể. Trong đó, có vết thương nặng làm đứt lìa chân phải của Lợi.

Anh Lợi đang được điều trị tại bệnh viện

Theo nạn nhân Lợi, khi xảy ra vụ việc anh đang đi tới nhà người anh để mượn tiền thì gặp nhóm người trên. Trước đó, không biết lý do vì sao, bản thân cũng bị nhóm người kia ghét.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và ra công an trình diện sau khi bị tố giác.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, nạn nhân Lợi nhập viện trong tình trạng choáng nặng do mất máu, trên cơ thể có nhiều vết thương hở, trong đó vết thương ở chân phải bị tác động ngoại lực làm đứt, gãy cả 2 xương, động mạch, gân, cơ xương bị đứt. Sau đó, bệnh nhân Lợi đã được truyền máu, mổ cắt lọc, nối mạch máu, gân cơ, đặt cố định ngoài. Tuy nhiên, hiện vết thương đang bị nhiễm trùng, tỉ lệ hồi phục sau điều trị khó tiên lượng.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-bi-chem-dut-lia-chan-o-gia-lai-20160908152509889.htm