Nam thanh niên bị đâm chết tại quán hủ tiếu vì buông lời trêu trọc

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa xử lưu động tại phường Cam Nghĩa, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Tuấn (SN 1994), trú tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh16 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 29/12/2016, Tuấn và Huỳnh Thái Đức đến quán hủ tiếu thuộc tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh ăn tối.

Tại đây, Tuấn trêu chọc Huỳnh Thị Kim Tính và Nguyễn Khả Quý là hai cô gái đi cùng nhóm Hà Công Hùng, Nguyễn Vũ Thành, Nguyễn Minh Luân, Võ Trần Anh Khoa, Bùi Thị Thu Yến, Huỳnh Vũ Thành cũng đang ăn tối tại quán.

Thấy bạn mình bị trêu chọc, Hà Công Hùng kình cãi, đánh nhau bằng tay với Tuấn. Dù được can ngăn, Tuấn vẫn chạy sang bên đường Quốc lộ 1A vào quán phở của chị Bùi Thanh Huyền lấy 1 con dao rồi quay lại chỗ nhóm Hùng đang đứng.

Bị cáo Huỳnh Minh Tuấn tại phiên tòa lưu động.

Thấy Tuấn cầm dao xông vào Hùng, Nguyễn Vũ Thành can ngăn thì bị Tuấn đâm 1 nhát dao trúng cẳng tay trái. Tuấn tiếp tục cầm dao đâm Hùng. Sau cú đâm, Hùng lảo đảo rồi ngã sấp dưới cột đèn tín hiệu giao thông và tử vọng.

Lúc này, Đức điều khiển xe máy đến chở Tuấn đi. Trên đường đi, Tuấn vứt con dao trước quán cà phê Trúc Xanh tại tổ dân phố Hòa Tiến, phường Cam Nghĩa. Đến khu vực Đồng Bà Thìn, Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Tuấn nói Đức để Tuấn xuống xe, còn Đức quay về.

Sau đó, Đức gọi điện thoại cho em gái là Huỳnh Thị Mỹ Toàn kể lại sự việc Tuấn dùng dao đâm Hùng và nhờ báo Công an đến Đồng Bà Thìn tìm Tuấn.

Đến 8h ngày 30/12/2016, Tuấn đến Công an phường Cam Nghĩa đầu thú.

Hoàng Thiên Lý

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nam-thanh-nien-bi-dam-chet-tai-quan-hu-tieu-vi-buong-loi-treu-troc-202328.htm