Nam thanh niên rơi từ tầng 5

Đang với tay lấy xô vật liệu đổ vào xe cút kít từ tầng 5, bất ngờ xe chao đảo rơi, Trung với tay theo xe và bị rơi xuống đất.

Tai nạn xảy ra 9h sáng nay tại công trình xây dựng tòa nhà trụ sở Liên đoàn lao động (đóng tại đường Paster, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nạn nhân Nguyễn Văn Trung, 33 tuổi, quê Nam Định.

Đây là trụ sở của Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng. Ảnh: Minh Nhật.

Chị Phạm Thị Thu (quê Nam Định) kể, khi đang vận chuyển vật liệu xây dựng vào tòa nhà thì nghe tiếng rơi từ trên tầng 5 xuống. “Mọi người chạy tới xem, thấy anh Trung nằm bất tỉnh, máu cháu ra nhiều. Nhiều người gọi cấp cứu và đưa anh Trung vào Bệnh viện Đà Nẵng”, chị Thu nói.

Thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, anh Trung đã tử vong, hiện người thân làm thủ tục để nhận thi thể đưa về quê mai táng.

Nhóm của chị Thu gồm 8 người từ các tỉnh phía Bắc vào miền Trung chuyên làm thuê vận chuyển vật liệu cho các công trình xây dựng. Sáng nay nhóm chị mới nhận việc tại tòa nhà này thì anh Trung gặp nạn. Trên công trình có khoảng 50 lao động, sau tai nạn nhiều người đã nghỉ việc.

Công trình xây dựng trụ sở Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng gồm 5 tầng, hiện trong quá trình hoàn thiện.

Minh Nhật

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2011/11/nam-thanh-nien-roi-tu-tang-5-182942/