Nam TP.HCM bị Quân đội truất ngôi

Nỗi lo của BHL quần vợt TP.HCM về phong độ ngày càng đi xuống của tay vợt số 2 Ngô Quang Huy đã thành hiện thực. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến ĐKVĐ TP.HCM thua “tâm phục” trước Quân đội trong trận chung kết diễn ra hôm qua tại thành phố Huế.

Từng thắng Lê Quốc Khánh ở 2 trận đối đầu gần đây nhất nhưng Quang Huy lại không tái lập thành tích này ở trận tiên phong khi để thua với tỷ số 1 – 2 (2/6, 6/3, 3/6). Trận đấu diễn ra căng thẳng khi Quốc Khánh liên tục chơi đòn tâm lý bằng những phản ứng thái quá với những quyết định của trọng tài. Trong khi đó, Ngô Quang Huy càng đánh càng đuối cả về thể lực lẫn tinh thần, nhất là khi những quả đánh ép bóng sát trái sân sở trường của anh bị Quốc Khánh bắt bài. Có được trận thắng quan trọng, BHL đội Quân đội chủ động đưa Văn Hữu Nguyên Vũ vào tiếp chiêu Đỗ Minh Quân nhằm dưỡng sức cho Huỳnh Chí Khương ở trận đôi quyết định. Không khó hiểu khi với đẳng cấp của mình, Minh Quân nhanh chóng đè bẹp Nguyên Vũ với tỷ số 2 – 0 (6/0, 6/1), cân bằng tỷ số 1 – 1 cho TP.HCM. Ở trận đôi quyết định, Quốc Khánh/Chí Khương (Quân đội) thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao. Trong khi đó, người đứng đôi với Minh Quân là Thái Luận lại có dấu hiệu tái phát chấn thương cổ chân khiến Minh Quân không thể bao sân. Sự đồng đều của Khánh/Khương, đặc biệt những pha lên lưới tấn công chớp nhoáng vốn là sở trường được Quốc Khánh thực hiện thành công nhiều lần. Nhờ đó đôi Khánh/Khương không khó giành thắng lợi với tỷ số 2 – 0 (6/2, 6/2) mang về tấm HCV quý giá cho quần vợt Quân đội. Lần cuối cùng Quân đội đoạt ngôi vô địch đồng đội nam đã là 6 năm về trước, khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà Quân khu 7. Không bảo vệ được ngôi vô địch, HLV Nguyễn Đình Bảo Trị (TP.HCM) cho biết toàn đội đã cố gắng hết sức, ngay cả bản thân Ngô Quang Huy. Tuy nhiên, Quang Huy đang chững lại trong thời gian gần đây, nhất là thể lực không đảm bảo. Đó cũng là lý do mà BHL chỉ để Quang Huy đánh trận đơn thay vì đánh thêm trận đôi cùng Minh Quân. “Đội đã thua nhưng không tiếc nuối và đối thủ đồng đều hơn. Quần vợt TP.HCM đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Các tay vợt trẻ như Thái Luận, Hoàng Thiên… sẽ được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn ở các giải tới để thay thế những đàn anh”, HLV Bảo Trị cho biết thêm. Kết thúc giải TP.HCM vẫn xếp ngôi nhất toàn đoàn với 1 HCV (đồng đội nữ), 1 HCB (đồng đội nam); Quân đội xếp hạng nhì với tấm HCV đồng đội nam, HCĐ đồng đội nữ. Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201022/20100528090727.aspx