Nạn đua xe hoành hành ở TP HCM

Trong khi các điểm nóng trong TP đều được lực lượng CSGT cắm chốt thì các quái xế quay ra tìm đường đua ở những cây cầu, cung đường mới như Phú Mỹ (quận 7), Thủ Thiêm (quận 2). Nhiều tay đua đã tử nạn và nhiều người dân cũng đã ra đi oan uổng vì quái xế.

Hàng loạt đợt ra quân của lực lượng Phòng CSGT đường bộ - Công an TP HCM, lực lượng CSGT các đội, các quận, huyện nhằm trấn áp nạn đua xe đang hoành hành trên địa bàn trong thời gian qua. Các điểm nóng như Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 2, quận 7… đều được các chiến sĩ cắm chốt. Khi "hết đường" phô diễn tài nghệ, các "quái xế" lập tức kiếm các địa điểm mới và những cây cầu, cung đường mới hoàn thành như: Phú Mỹ (quận 7), Thủ Thiêm (quận 2)... đang trở thành điểm nóng của nạn đua xe. "Đường đua ngắn, giấc ngủ dài" 22h30' ngày 19/10, ngoài trời mưa tầm tã, điện thoại của chúng tôi nhận được tin báo: "Ra cầu Thủ Thiêm gấp! Một nhóm đua xe trên cầu "dính chưởng", một "em" quay đơ tại chỗ!", chúng tôi lập tức lao đến địa chỉ trên. Ở giữa cầu Thủ Thiêm (hướng từ quận 2 về Bình Thạnh), hai chiếc xe gắn máy nát bét không nhận ra hình dạng. Một thanh niên đã "trùm chiếu" giữa đường, bu xung quanh hàng chục thanh niên tóc tai nhuộm xanh đỏ tỏ vẻ đau xót. Nạn nhân được xác định là Trần Văn D. (20 tuổi, quê quán Hậu Giang). Nép mình trong đám đông là một người đàn ông tóc tai rũ rượi, trán ông nhăn lại, hai khóe mắt đỏ au trào nước mắt: "Hai cha con từ dưới quê lên làm thuê, giờ chỉ còn lại mình tui!" rồi nấc lên từng hồi. Theo một số người chứng kiến cho biết: Một nhóm khoảng 3 xe gắn máy (trong đó có D.) chạy với tốc độ cao trong làn đường ngược chiều (hướng từ Bình Thạnh về quận 2). Do không làm chủ được tốc độ, trời mưa lớn, "con" Jupiter của D. đâm thẳng vào xe Dream của một người đàn ông điều khiển đi chiều ngược lại làm D. văng ra chết tại chỗ. Người thanh niên tên L. ngồi sau xe D. không hề hấn gì hoảng hốt bỏ chạy để mặc D. bên hai chiếc xe móp méo. Lực lượng CSGT-Công an quận 2 phối hợp với lực lượng CS113 điều tra hiện trường. Trong những người đứng coi tai nạn, có rất nhiều gương mặt đã từng tham gia đua xe trên cầu Thủ Thiêm. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhận thông tin các quái xế tử nạn vì trò chơi tốc độ. Nói đến sự liều lĩnh của những tay "yêng hùng", một chiến sĩ CSGT Đội tuần tra dẫn đường cho biết: "Mặc dù có tín hiệu yêu cầu ngừng lại nhưng các quái xế rất manh động không nghe theo tín hiệu. Vụ TNGT do quái xế gây ra trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) ngày cuối tuần cách đây 3 tháng, hai quái xế trốn chạy lao xe vào xe 4 chỗ đang dừng đèn đỏ làm một quái xế thiệt mạng". Những người dân chết oan vì quái xế Nhiều đêm trên xa lộ Hà Nội, chúng tôi phải nép mình vào lề để nhường đường cho những tiếng gầm rú, tiếng còi hú đang lao từ phía sau lên "chẻ" đuôi xe container, xe du lịch của các quái xế. Những tiếng cười man rợ, hưng phấn, tóc tai dựng ngược của các quái xế 8X, 9X sau những vòng đua làm chúng tôi sởn cả gai ốc. Nạn nhân gần đây nhất của các quái xế là anh Tạ Minh H. (35 tuổi, ngụ Củ Chi). Khoảng 20h ngày 14/10, anh H. lưu thông trên QL22 (thuộc địa phận xã Tân An Hội - Củ Chi) thì bất ngờ nghe tiếng gầm rú từ phía sau. Hai xe gắn máy bên trên là 4 "yêng hùng" lao nhanh tông thẳng vào xe anh H làm anh H. ngã xuống đường rơi vào bánh xe container tử vong. Hai trong số 4 quái xế này là Đoàn Hữu Thành và Dương Thanh tiền (ngụ Củ Chi) được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu với tình trạng chấn thương sọ não đến nay vẫn chưa hồi phục. Đau lòng hơn là đêm 19/9, ông Hồ T. T. (buôn bán hủ tíu dạo, ngụ Tân Bình) đang đẩy xe hủ tíu trên đường Lý Thường Kiệt về nhà sau một đêm lang thang hàng chục cây số buôn bán. Một quái xế dường như còn say men tốc độ đã lao thẳng vào người ông làm ông thiệt mạng tại chỗ rồi bỏ trốn... Mỗi tuần có 500-700 phương tiện của các quái xế bị xử lý Theo thống kê của Ban An toàn giao thông TP HCM, hằng tuần (đặc biệt là 3 đêm thứ 6, thứ 7 và chủ nhật) lực lượng CSGT của các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống đua xe trái phép đã xử lý trung bình từ 500-700 phương tiện vi phạm an toàn giao thông. Điển hình trong tuần cuối của tháng 9, Phòng CSGT đường bộ đã lập biên bản xử lý 707 trường hợp, tạm giữ 174 phương tiện.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/10/121231.cand