Nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở ở Nha Trang được tìm thấy

Đến hơn 18 giờ ngày 20-12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở núi Phi Châu thuộc thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) là bà Phạm Thị Hoa (43 tuổi).

Thi thể bà Hoa đang được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài

Thi thể bà Hoa bị chôn vùi dưới hàng chục tấn đất đá, kẹt giữa những tảng đá khổng lồ cùng bê tông nhà cửa bị sập, đồ đạc bị chôn lấp.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể em Phạm Cao Sang ra ngoài

Trước đó, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể con trai bà Hoa là em Phạm Cao Sang (18 tuổi, sinh viên Trường CĐ Y tế Khánh Hòa) bị kẹt dưới gầm bàn trong nhà, bên trên đất đá vùi lấp dày hơn 3 m.

Khoảng 1 giờ 30 sáng cùng ngày, hàng ngàn khối đất đá trên núi Phi Châu thuộc thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa đổ ập xuống 11 căn nhà cấp 4 nằm ven chân núi. Hậu quả khiến bốn người tử vong, sáu người khác bị thương trong đó có ba người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/nan-nhan-cuoi-cung-vu-sat-lo-o-nha-trang-duoc-tim-thay-672923.html