Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội

Theo Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (NG, CBQLGD) trong quân đội được các cấp lãnh đạo quan tâm, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn.

Đội ngũ NG, CBQLGD trong quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; tin tưởng, yên tâm thực hiện nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; tương đối đồng đều về cơ cấu, phù hợp về tuổi đời và tuổi quân; trình độ đạt chuẩn ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Hiện nay, đội ngũ NG, CBQLGD trong quân đội có trình độ đại học chiếm hơn 52%; thạc sĩ chiếm 34%, tiến sĩ chiếm hơn 10%. Đến tháng 7-2017, các học viện, trường quân đội có 20 giáo sư, 370 phó giáo sư, 3 Nhà giáo Nhân dân, 60 Nhà giáo Ưu tú…

Các chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong quân đội được bổ sung, hoàn thiện. Bộ Quốc phòng đã thực hiện chế độ hỗ trợ đối với các nhà giáo có chức danh khoa học (giáo sư, phó giáo sư) và trình độ tiến sĩ. Các học viện, nhà trường quan tâm hỗ trợ vật chất, kinh phí góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho các NG, CBQLGD... Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quân đội còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục, như: Triển khai quy hoạch xây dựng hệ thống nhà trường, xây dựng tổ chức biên chế các trường còn chậm; số lượng các trường còn nhiều, chưa tinh, gọn, mạnh; chính sách đãi ngộ chưa thu hút được cán bộ giỏi về làm giảng viên một số học viện, nhà trường. Cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng NG, CBQLGD trong quân đội đạt chuẩn của Nhà nước quy định; nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ số lượng theo biên chế...

MINH ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-nha-giao-can-bo-quan-ly-giao-duc-trong-quan-doi-518047