Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 6-9, tại Trường Trung cấp Biên phòng 1, Bộ Tư lệnh BĐBP đã khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, thi tuyên truyền viên về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong BĐBP năm 2017. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP chủ trì buổi khai mạc.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Viết Hà

Thực hiện Quy chế Giáo dục chính trị trong QĐND Việt Nam, Quyết định số 438/QĐ-CT ngày 21-3-2016 về tổ chức Hội thi tuyên truyền viên về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân, từ ngày 6 đến 9-9, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, tuyên truyền viên về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong BĐBP năm 2017 cho 177 thi sinh đến từ 59 đơn vị trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng kiểm tra công tác chuẩn bị của Ban tổ chức. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV; các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng từ năm 2016 đến nay, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức, trách nhiệm và thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đơn vị trong giáo dục chính trị tại đơn vị về nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Với ý nghĩa đó, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo hội thi được tổ chức một cách nhiêm túc, khách quan, đánh giá đúng kết quả của từng thí sinh và đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nang-cao-chat-luong-giao-duc-chinh-tri-ve-hoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-ho-chi-minh/