Nâng cao kỹ năng phòng, chống 'giặc lửa'

Lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, hội thi nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) 'Tổ liên gia an toàn PCCC' trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024 đang được Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương tích cực triển khai. Việc tập luyện chu đáo của các đội thi ở cơ sở cũng như sự hướng dẫn trách nhiệm của lực lượng chức năng sẽ giúp hội thi thành công tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh.

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CÁC ĐIỀU KIỆN

Để hội thi nghiệp vụ tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh năm 2024 diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến điều lệ hội thi đến công an các huyện, thị xã, thành phố nhằm thống nhất và hướng dẫn các đội thi tham gia đầy đủ. Hội thi gồm 2 phần: thi lý thuyết là những kiến thức về PCCC và thi thực hành là những kỹ năng chữa cháy, CNCH. Theo đó, các tổ liên gia an toàn PCCC sẽ tham gia vòng thi cấp huyện để chọn ra đội xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh diễn ra vào tháng 5 tới.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tổ chức diễn tập một số kỹ năng thực hành trong hội thi

Bên cạnh phổ biến điều lệ, các kỹ năng PCCC&CNCH cũng được lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ để các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC tập luyện, sẵn sàng tham gia hội thi. Ông Ngô Văn Phùng, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập cho biết: “Được triển khai quy chế và hướng dẫn kỹ năng thực hành khi tham gia hội thi, tôi thấy rất hữu ích. Chúng tôi sẽ phổ biến cho các thành viên trong tổ. Trước mắt là nắm bắt câu hỏi để nâng cao kiến thức về PCCC, sau đó thực hành, tập luyện để tham gia tốt hội thi”.

Ông Thái Ngọc Sơn, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC xã Minh Đức, huyện Hớn Quản tự tin: “Về cơ bản, các thành viên trong tổ đã nắm những kiến thức PCCC. Sau khi được tập huấn, tôi sẽ về phổ biến, tập luyện cho các thành viên trong tổ, làm sao thực hành vừa nhanh vừa chính xác để đạt kết quả cao nhất tại hội thi”.

Để hội thi cấp huyện diễn ra thành công, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ tối đa các huyện, thị xã, thành phố, bảo đảm tổ chức hội thi tiết kiệm, hiệu quả. “Đây là lần đầu tiên tổ chức hội thi nghiệp vụ dành cho các tổ liên gia an toàn PCCC nên sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Do vậy, về chuyên môn, chúng tôi cố gắng sắp xếp hỗ trợ tổ trọng tài cũng như một số kỹ năng nghiệp vụ cho các địa phương để tổ chức hội thi thành công tốt đẹp” - Thượng tá Nguyễn Thọ Bài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhấn mạnh. Theo kế hoạch, hội thi ở cấp huyện sẽ diễn ra đến hết ngày 15-4-2024 để chọn ra đội thi xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh.

NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Hội thi nghiệp vụ tổ liên gia an toàn PCCC là cơ hội để bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong gia đình thuộc tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh, đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất. Đây cũng là dịp để thành viên các tổ liên gia học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia PCCC&CNCH, phát huy tối đa hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư.

Thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài tập luyện sử dụng bình chữa cháy cầm tay

“Khi có cháy xảy ra, ngoài xử lý tình huống, các thành viên trong tổ còn phải có kỹ năng cứu người. Cứu người làm sao đảm bảo an toàn cho mình, đồng thời không để xảy ra xây xát cơ thể người được cứu. Hy vọng qua hội thi, tranh tài với các tổ liên gia khác, mình sẽ thấy được điểm yếu để từ đó học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hơn” - ông Thái Ngọc Sơn, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC xã Minh Đức chia sẻ.

Hội thi lần này chỉ là bước đầu và chúng tôi sẽ cố gắng để hội thi được tổ chức thường niên, tạo ra phong trào thi đua giữa các tổ liên gia an toàn PCCC, đồng thời thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh. Có như vậy, công tác PCCC ngay từ cơ sở mới đạt kết quả tốt nhất.

Đại tá NGUYỄN HUY HẢI, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Thượng tá Nguyễn Thọ Bài khẳng định, hội thi là cơ hội để ngành chức năng nhìn nhận, đánh giá lại kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH của các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC. Từ đó, có sự trao đổi, tập huấn và rút kinh nghiệm để công tác PCCC ở cơ sở đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 198 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC. Việc duy trì và phát huy hiệu quả mô hình này sẽ góp phần nâng cao nhận thức người dân trong chủ động phòng ngừa, xử lý và dập tắt kịp thời đám cháy trong “thời gian vàng”. Qua đó, phòng ngừa được cháy lớn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi hỏa hoạn bất ngờ xảy ra.

Thu Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/156287/nang-cao-ky-nang-phong-chong-giac-lua