Nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng

Nếu người bị nạn được sơ cấp cứu (SCC) kịp thời, đúng cách thì có khả năng giảm bớt nguy hại đến tính mạng hoặc hạn chế tổn thương. Do đó, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, cách làm thiết thực nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng SCC cho người dân.

Tập huấn viên hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho các tình nguyện viên.

Hằng năm, Hội CTĐ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình/hoạt động SCC. Đồng thời, các cấp hội CTĐ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức như: truyền thanh, pano, áp phích, thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ... Nội dung tuyên truyền chú trọng đến vai trò của việc SCC đối với việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng bản thân và cộng đồng.

Một trong những hoạt động được hội CTĐ các cấp chú trọng triển khai chính là tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng SCC cho người làm công tác Hội CTĐ và Nhân dân. Theo thông tin từ Hội CTĐ tỉnh, thời gian qua, công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng SCC được triển khai thường xuyên, liên tục. Hằng năm, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn SCC cho cán bộ làm công tác Hội CTĐ tại các địa phương và trường học. Những người tham gia lớp tập huấn này sẽ trở thành lực lượng nòng cốt để triển khai kiến thức, kỹ năng SCC đến với cộng đồng.

Thông qua các buổi tập huấn SCC tại cộng đồng, người dân nắm được những kiến thức cơ bản, cách xử lý tình huống, các bước SCC và cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho công tác SCC tại cộng đồng. Từ đó, có thể giúp người dân biết cách phòng tránh tai nạn thương tích; tự sơ cứu cho bản thân và người xung quanh khi xảy ra tai nạn giao thông và vận chuyển nạn nhân an toàn đến cơ sở y tế.

Anh Ngô Anh Tài ở huyện Thiệu Hóa chia sẻ: "Sau khi tham gia tập huấn tôi nhận diện tốt hơn những nguy cơ và rủi ro tai nạn thương tích trong cuộc sống. Đặc biệt, tôi đã biết cách SCC trong các tình huống, có thể băng bó, sơ cứu vết thương cho bản thân và người khác".

Cùng với tổ chức tập huấn, Hội CTĐ tỉnh đã quan tâm triển khai mô hình SCC tai nạn giao thông. Đến nay, toàn tỉnh đã có 62 điểm SCC trên các tuyến đường xuất hiện điểm đen về tai nạn giao thông. Trung bình mỗi năm, các điểm SCC đã xử lý kịp thời cho hàng nghìn nạn nhân và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế, giảm thiểu thương vong, mất mát tài sản cho các nạn nhân. Như năm 2023, hội CTĐ các cấp và các điểm SCC đã tổ chức SCC và chuyển viện miễn phí cho 5.682 người dân và học sinh.

Để có được hiệu quả hoạt động như vậy, Hội CTĐ đã thường xuyên tập huấn SCC cho tình nguyện viên để giúp họ được củng cố thường xuyên và cập nhật những kiến thức, kỹ năng SCC cũng như phương pháp di chuyển nạn nhân. Đồng thời, Hội CTĐ đã trang bị phương tiện, dụng cụ SCC như: ba lô, áo, mũ chữ thập đỏ, dụng cụ SCC cho các tình nguyện viên của các điểm SCC để các tình nguyện viên sẵn sàng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, tổ chức cắm biển thành lập điểm SCC của Hội CTĐ công khai số điện thoại của các thành viên để người dân gọi khi cần hỗ trợ. Như, tại thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông đã được Hội CTĐ thị trấn khảo sát và thành lập 5 điểm SCC. Mỗi điểm có 5 tình nguyện viên tham gia. Các tình nguyện viên là những người có kiến thức, kỹ năng SCC và tinh thần cống hiến, không quản ngày đêm khi nhận được tin người dân cần hỗ trợ là sẵn sàng có mặt ngay lập tức.

Chị Trịnh Chị Oanh, Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn Rừng Thông, thành viên điểm SCC tai nạn giao thông tại thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) chia sẻ: "Nhận được thông tin nạn nhân, chúng tôi nhanh chóng mang theo túi thuốc cấp cứu có mặt tại hiện trường. Sau khi kiểm tra vết thương, SCC, băng bó, cầm máu cho nạn nhân, chúng tôi gọi xe cấp cứu đến chở nạn nhân đến bệnh viện gần nhất; đồng thời bảo vệ đồ đạc, tài sản của nạn nhân để giao lại cho người nhà của họ".

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lê Xuân Hảo cho biết: "SCC ban đầu là một nhiệm vụ quan trọng của Hội CTĐ góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân dựa vào cộng đồng. Nhiều mô hình, hoạt động SCC được triển khai thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Phát huy tinh thần nhân đạo, hướng tới thực hiện hiệu quả công tác SCC, Hội CTĐ tiếp tục nhân rộng các mô hình, hoạt động SCC, chú trọng tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng SCC cho các tình nguyện viên, người dân, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao kỹ năng SCC cũng như kỹ năng tuyên truyền và tinh thần sẵn sàng cứu người cho các tình nguyện viên và người dân trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu rủi ro về tai nạn thương tích, bảo vệ sức khỏe, tài sản của người dân khi gặp rủi ro".

Bài và ảnh: Quỳnh Chi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nang-cao-ky-nang-so-cap-cuu-tai-cong-dong-214191.htm