Nâng cao sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam

Sáng 5-3, Đoàn đại biểu Quốc hội do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, cùng đại diện Bộ Ngoại giao và các tổ chức quốc tế về thăm và làm việc với tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhất là công tác bình đẳng giới ở Ninh Bình trong thời gian qua.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu rõ về sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam về bình đẳng giới. Đó là Việt Nam đã thông qua Luật Bình đẳng giới từ năm 2006. Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Bà Xô-rô I-sa-ga, Trưởng đại diện Tổ chức phụ nữ Liên hợp quốc phát biểu ý kiến khẳng định, các thành tựu của Việt Nam cũng như tỉnh Ninh Bình đạt được thời gian qua ở lĩnh vực nâng cao nhận thức vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, số phụ nữ tham gia chính quyền chiếm tỷ lệ cao, chống bạo hành gia đình có hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu ý kiến nhấn mạnh... Hiện nay, phụ nữ Việt Nam đang tích cực tham gia vào các hoạt động của đời sống xã hội. Ngày càng có nhiều người trở thành nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động... Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn phụ nữ Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, như: tham gia quản lý nhà nước, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phòng, chống các tệ nạn xã hội; thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/22531202-%20nang-cao-su-tien-bo-cua-phu-nu-va-binh-dang-gioi-o-viet-nam.html