Nâng cao vai trò của kiểm lâm rừng đặc dụng

Sáng 20/5, tại Hà Nội, Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Kiểm lâm và một số đơn vị tổ chức Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định 01 năm 2019 của Chính phủ, góp phần xây dựng lực lượng kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 13.

Một trong những vấn đề được quan tâm tại Hội thảo là quy định về kiểm lâm rừng đặc dụng.

Toàn quốc hiện có trên 2,2 triệu ha rừng đặc dụng, đã thiết lập hệ thống quản lý với 167 khu rừng. Đến năm 2019 tổ chức được 69 Hạt Kiểm lâm trong rừng đặc dụng và trực thuộc Ban quản lý rừng. Tuy nhiên, sau khi thống nhất tổ chức Kiểm lâm thành một đầu mối thì 26 Hạt Kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng giải thể để chuyển sang Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng vẫn không đạt hiệu quả do thẩm quyền bị hạn chế, không được trang bị vũ khí, đồng phục Kiểm lâm; không còn được hưởng chế độ thâm niên nghề, ưu đãi nghề nên thu nhập của người lao động sụt giảm. Từ năm 2020 đến 2022 đã có 740 viên chức Kiểm lâm và 1.400 bảo vệ rừng chuyên trách xin nghỉ việc, bỏ việc, gây khó khăn và thiếu hụt lực lượng. Do vậy, các đai biểu cho rằng cần sửa đổi, bổ sung cơ chế nhằm bảo đảm công chức Kiểm lâm có đủ thẩm quyền để thực thi công vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng; tạo hành lang pháp lý để Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nang-cao-vai-tro-cua-kiem-lam-rung-dac-dung-222840.htm