Nâng chất tiêu chí môi trường

Xã Tân Thành đang chuẩn bị các điều kiện tiến đến công nhận xã NTM nâng cao. Những ngày này, xã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giữ vững và nâng chất tiêu chí môi trường, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Xác định tiêu chí môi trường tuy không cần vốn đầu tư nhưng khó đạt và dễ tuột dốc, muốn thực hiện tốt cần phải quyết liệt triển khai thường xuyên, liên tục và cần sự chung tay, góp sức của người dân, Ðảng ủy, UBND và các ngành, đoàn thể xã Tân Thành duy trì tổ chức ra quân vận động bà con chung tay bảo vệ môi trường. Cụ thể, không vứt rác bừa bãi và thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường như: “5 không, 3 sạch”, xây dựng lò đốt rác, phân loại rác tại nguồn...

Xã Tân Thành ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Bà Trịnh Thanh Thùy, Chủ tịch UBND xã, thông tin: “UBND xã tham mưu với Ðảng ủy phân công cán bộ, đảng viên, công chức phụ trách từng địa bàn, hỗ trợ ấp trong việc thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, đặc biệt là tiêu chí môi trường. Chỉ đạo các hội, đoàn thể tùy tình hình thực tế, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường phù hợp. Các lực lượng của xã, ấp duy trì ra quân thường xuyên, liên tục để tổng vệ sinh, giữ vững tiêu chí môi trường”.

Theo đó, Mặt trận và các đoàn thể xã, ấp thường xuyên ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang cỏ sậy, vớt rác trên sông; phân công lực lượng túc trực, xử lý tại các điểm nóng dễ phát sinh rác thải. Hiện 6/6 ấp của xã Tân Thành đều có xe đến thu gom rác tại nhà, tỷ lệ hộ dân tham gia đạt gần 90%; các hộ còn lại đều xây dựng lò đốt rác, thực hiện phân loại rác tại nhà.

“Mặt trận xã thường xuyên phối hợp ra quân thu gom, xử lý rác vào tất cả các ngày trong tuần. Các hoạt động ra quân đều có người dân tham gia. Người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Cảnh quan môi trường của xã hiện nay khang trang, sạch đẹp hơn trước rất nhiều”, ông Phan Quốc Sự, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, cho biết.

Bên cạnh đó, để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, địa phương còn tích cực vận động người dân trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng, với các loại hoa dễ trồng và có sẵn ở địa phương như: bông giấy, bông trang, mười giờ, quỳnh anh, cao kiểng... Hiện 6/6 ấp đều xây dựng được mô hình tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh trước nhà.

Bà Hồ Thị Diệu Hiền, Ấp 4, chia sẻ: “Nhà tôi tự phân loại rác thải sinh hoạt. Rác khó phân hủy thì để riêng cho lực lượng đến thu gom; chai nhựa, vỏ lon, rác tái chế gom để bán; rác hữu cơ như rau, củ, quả thì ủ phân theo hướng dẫn của hội phụ nữ. Gia đình cũng trồng các loại hoa kiểng như bông trang, bông giấy... và vận động bà con xung quanh cùng trồng, để cảnh quan sạch đẹp”.

Môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, vì thế, việc bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp không chỉ là nhiệm vụ của ngành chức năng mà cần có sự góp sức của mỗi người, mỗi nhà. Chỉ những hành động nhỏ, ai cũng có thể làm được như không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung, trồng và chăm sóc cây xanh... là chúng ta đã góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao của xã./.

Thái Trinh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nang-chat-tieu-chi-moi-truong-a32091.html