Năng động, sáng tạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo
(ABO) Sáng 22-3, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo Khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả”.
Tham dự hội thảo có Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ (TS) Huỳnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS. Lê Văn Tý, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang; Thạc sĩ Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang; cùng đại diện lãnh đạo Trường Chính trị các tỉnh; các ban, ngành, huyện, thị, thành của tỉnh Tiền Giang…
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy Tiền Giang và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của trường đạt những kết quả quan trọng trong thời gian qua, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tham gia tổng kết thực tiễn…
Để nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị tỉnh, đặc biệt là thực hiện Quy định 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn (gọi tắt là Quy định 11), đòi hỏi phải có những giải pháp chiến lược toàn diện, bền vững đề phát huy tính năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Do đó, trong khuôn khổ hội thảo đã nhận 75 bài tham luận mang tính khoa học, phong phú về lý luận và thực tiễn sâu sắc, gắn với chủ đề hội thảo từ các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, viên chức. Nội dung hội thảo tập trung xoay quanh các vấn đề về kinh nghiệm, giải pháp xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn các tiêu chí theo Quy định 11; công tác quản lý và phối hợp quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; vấn đề nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tham gia tổng kết công tác thực tiễn tại địa phương, cơ sở.
Đồng thời, các đại biểu đã đánh giá, phân tích cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những điểm sáng, điểm mới cùng những hạn chế, khó khăn về việc thiếu đội ngũ cán bộ, giảng viên, vấn đề tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để phát huy vai trò, vị trí của Trường Chính trị và việc xây dựng văn hóa trong Đảng, vấn đề cử cán bộ, giảng viên dự họp tại các cơ quan, ban, ngành các cấp để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn sát với thực tiễn...
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang Lê Văn Tý nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa thiết thực góp phần làm rõ các nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh, đưa ra những giải pháp nhằm xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt, là đạt các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo Quy định 11 cần phải trao đổi, tiếp thu, học tập kinh nghiệm nhằm thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của hội thảo. Đây là những vấn đề có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được Tỉnh ủy và Học viện giao trong thời gian tới...