'Nâng đường, chống ngập riết rồi nhà thành tầng hầm…'

Đó là bức xúc của đông đảo cử tri trên địa bàn quận 6 trong buổi tiếp xúc cử tri diễn ra vào sáng nay (4-10).

Ngoài ra, cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm về môi trường đang bị ô nhiễm.

Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3 gồm ĐB Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám Đốc Sở Tư pháp TP.HCM và ĐB Nguyễn Phước Lộc đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 6 trước kì họp thứ hai - Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Nhung bày tỏ bức xúc về vấn đề nâng đường, chống ngập hiện nay. ẢNH: THANH TUYỀN

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Nhung bày tỏ sự bức xúc khi nhiều tuyến đường trên địa bàn quận liên tục được nâng nhưng tình trạng ngập vẫn không có sự thay đổi.

“Nâng đường, chống ngập rồi riết nhà thành cái tầng hầm, cứ chui lên chui xuống. Cửa thì lấy miếng ván chắn ngang vì mặt đường cao quá, nhà nằm lọt dưới mặt đường như vậy thì là cái tầng hầm chứ gì nữa” - cử tri Hồng Nhung bày tỏ.

Cùng chung bức xúc đó, cử tri Trần Hữu Việt cho rằng cần phải xem lại việc chống ngập ở TP.HCM. “Làm sao mà giờ cứ mưa xuống là lại ngập, người dân cực khổ biết bao nhiêu. Mưa liên tục, ngập liên tục, phải xem lại chúng ta đã làm đúng chưa chứ như vầy hoài khổ cho dân chúng tôi quá” - cử tri nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, bà Phan Thị Bình Thuận hướng dẫn, trả lời thắc mắc của một cử tri. ẢNH: THANH TUYỀN

Ngoài ra, vấn đề về môi trường cũng được cử tri quan tâm. Một cử tri đã nêu ý kiến: “Phải coi lại chứ sao mà cá chết liên tục, như ở Đà Nẵng thì cá chết nổi trắng kênh Đa Cô, rồi tiếp đến là ở Hồ Tây (Hà Nội). Môi trường đang báo động, phải nghiêm túc khắc phục chứ không thể chần chừ thêm một giây nào nữa” - cử tri này nhấn mạnh.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/nang-duong-chong-ngap-riet-roi-nha-thanh-tang-ham-656432.html