Nắng nóng cực đoan tại Thái Lan khiến 30 người thiệt mạng

Ngày 25/4, chính phủ Thái Lan đưa ra cảnh báo về thời tiết nắng nóng trong bối cảnh quốc gia này đã ghi nhận ít nhất 30 người thiệt mạng do say nắng trong năm 2024. Nhiều quốc gia khu vực ASEAN cũng đang đối diện với thời tiết nắng nóng cực đoan.

Nắng nóng tại Thái Lan đã khiến 30 người thiệt mạng trong năm 2024. Ảnh: CNA

Theo hãng tin AFP, riêng trong ngày 24/4, nhiệt độ tại Bangkok lên tới 40,1 độ C và được dự đoán giữ nguyên mức này trong ngày 25/4.

Trong khi đó, chỉ số nhiệt - còn được gọi là nhiệt độ biểu kiến, là nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận được khi độ ẩm tương đối được kết hợp với nhiệt độ không khí, dự kiến sẽ tăng lên trên 52 độ C. Khi nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối tăng, chỉ số nhiệt cũng sẽ tăng và ngược lại.

Ngoài Bangkok, chính quyền tỉnh Udon Thani, vùng nông thôn phía đông bắc vương quốc Thái Lan, cũng cảnh báo về nhiệt độ nắng nóng vào ngày 25/4.

Trước đó vào ngày 22/4, tỉnh Lampang phía bắc quốc gia này ghi nhận nhiệt độ lên tới 44,2 độ C – một khoảng cách rất gần so với kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong lịch sử Thái Lan là 44,6 độ C đo được năm 2023.

Báo chí nước này đưa tin, tính tới cuối ngày 24/4, Bộ Y tế Thái Lan cho biết đã có ít nhất 30 người thiệt mạng do say nắng trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 17/4. Con số này cao gần bằng mức 37 nạn nhân thiệt mạng do say nắng trong cả năm 2023.

Phó tổng giám đốc Direk Khampaen của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết các quan chức đang kêu gọi người già và những người có bệnh lý tiềm ẩn, bao gồm béo phì ở trong nhà và uống nước thường xuyên để giữ gìn sức khỏe.

Năm 2023 đã từng ghi nhận nhiệt độ tăng cao kỷ lục trên toàn thế giới và xu hướng này đang thể hiện nhiều dấu hiệu sẽ tiếp diễn trong năm 2024.

Theo báo cáo được công bố bởi Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của EU, nhiệt độ trung bình của thế giới đạt 14,14 độ C trong tháng 3/2024, vượt kỷ lục năm 2016 khoảng 0,1 độ C và đồng thời ấm hơn 1,68 độ C so với mức ghi nhận được cuối những năm 1800 - thời điểm thường được sử dụng làm mốc để đo nhiệt độ trước khi việc đốt nhiên liệu hóa thạch trên thế giới bắt đầu trở nên phổ biến.

Tính cả số liệu của tháng 3/2024, mỗi tháng trong số 10 tháng vừa qua liên tiếp phá kỷ lục là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

C3S cho biết 12 tháng vừa qua cũng được xếp hạng là thời điểm nóng nhất từng được ghi nhận trên hành tinh. Cụ thể, từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Đến nay, năm 2023 đang được tính là năm nóng nhất kể từ năm 1850.

Nhiệt độ cao không chỉ tác động tới Thái Lan mà còn cả các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Báo chí khu vực đưa tin, đã có nhiều trường học trên khắp Philippines phải đóng cửa các lớp học do thời tiết nắng nóng cực đoan trong khi tại Myanmar, nhiệt độ lên tới 45,9 độ C vào ngày 24/4 và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn trong ngày 25/4.

Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) ngày 21/4 cũng buộc phải ban hành cảnh báo thời tiết nắng nóng cấp độ 1 cho 10 khu vực trên cả nước trong bối cảnh quốc gia này trải qua mùa khô nóng kể từ tháng 2.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nang-nong-cuc-doan-tai-thai-lan-khien-30-nguoi-thiet-mang-post34066.html