Nắng nóng diện rộng ở Bắc và Trung Bộ

Nắng nóng ở miền Bắc và Trung sẽ kéo dài đến hết 23/5, sau đó chấm dứt do có khối khí lạnh gây mưa tràn xuống vào ngày 24/5.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp nóng phía tây bắt đầu phát triển trở lại từ hôm nay, tác động đến Tây Bắc Bộ và miền Trung.

Ở miền Bắc, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi ở Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình và phần phía tây của Sơn La với mức nhiệt phổ biến 35-36 độ C, một số nơi như Mường La (Sơn La), Mường Tè (Lai Châu) 37-38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ hôm nay cũng tăng thành 32-33 độ C.

Ngày mai, vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh hơn đẩy nền nhiệt Bắc Bộ lên 35-37 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 34 độ C, trời oi bức về trưa và chiều.

Miền Bắc và Trung sẽ nắng nóng khoảng 2-3 ngày. Ảnh: Ngọc Thành.

Với miền Trung, hôm nay nắng nóng trải dài từ Hà Tĩnh vào Phú Yên với nền nhiệt 35-37 độ C. Đến 23/5, nhiệt độ lên 36-38 độ C, một số nơi như Hương Khê, Tương Dương (Hà Tĩnh); Đông Hà (Quảng Trị), Nam Đông (Thừa Thiên Huế) trên 38 độ C.

Tuy nhiên, kiểu thời tiết này sẽ không kéo dài lâu, bởi khoảng ngày 24/5 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa diện rộng, khả năng xảy ra tình trạng ngập úng ở đồng bằng và vùng trũng.

theo Phạm Hương /Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nang-nong-dien-rong-o-bac-va-trung-bo-178312/