Nắng nóng kỷ lục ở các bang miền Bắc Ấn Độ

Trong những ngày này, nhiều khu vực ở miền Bắc và Đông-Bắc Ấn Độ đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong nhiều năm gần đây.

Nhiệt độ không khí tại các bang miền Bắc, như Punjab, Haryana, Chandigarh, Gujarat, Rajasthan, luôn ở mức từ 44 độ C tới 46 độ C, cao hơn mức trung bình hàng năm tới 9 độ C. Đặc biệt tại bang Gujarat, có lúc nhiệt độ lên tới 46,6 độ C, trong khi đó, vùng Giammu và Casmia được coi là những nơi "mát mẻ nhất" mùa Hè, nhiệt độ cũng lên tới 41,2 độ C. Tại thủ đô New Dehli, nhiệt độ trong ngày 17/4 lên tới 43,7 độ C, mức nóng kỷ lục trong 52 năm qua. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất vài ngày nữa, và nhiệt độ ở thủ đô có thể lên tới 44 độ C. Tại một số bang vùng Đông-Bắc, như Tây Bengal, Orissa, nhiệt độ trung bình ở nhiều nơi cũng vượt mức 44 độ C. Tại bang Orissa, nhiệt độ có lúc đã lên tới 45,5 độ C, làm năm người chết vì nắng nóng, đưa số người thiệt mạng trong đợt nắng nóng này ở đây lên tới 42 người./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nang-nong-ky-luc-o-cac-bang-mien-bac-an-do/20104/41877.vnplus