Nắng nóng ở TP Hồ Chí Minh: Trẻ liên tục đổ bệnh

GiadinhNet - Không còn giường nên ra hành lang nằm tạm, 2-3 cháu nằm chung một giường và đông nghịt người chen chúc chờ khám bệnh... Đó là cảnh mà PV Báo GĐ&XH ghi nhận tại một số bệnh viện ở TP HCM những ngày nóng.

Kiệt sức vì tiêu chảy Tại TP HCM, hiện tượng trẻ đau đầu, sổ mũi, viêm họng, sốt nghi sốt xuất huyết, tay chân miệng đã tăng mạnh từ hơn tuần qua. Nhiều trẻ bị bệnh nặng, buộc phải nằm viện để được điều trị. BS Nguyễn Thị Hồng Loan, BV Nhi đồng 2 cho biết: "Mấy hôm nay, ngày nào cũng có 20-30 cháu nhập viện vì tiêu chảy. Mà toàn tiêu chảy nặng, nhiều cháu kiệt sức do mất nước". Còn BS. Vũ Quang Vinh, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi đồng 2, cho biết, bình thường các tháng trước chỉ điều trị nội trú 80-100 cháu bị tiêu chảy/ngày nhưng nay có hôm lên tới 150 cháu. Theo BS Vinh, mất vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt cho trẻ là nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy. BV Nhi đồng 1 gần như kín chỗ, nhiều giường bệnh "chất" đến 4 bệnh nhi. Ngoài tiêu chảy, rất nhiều trẻ mắc chứng viêm phế quản, viêm phổi, có phòng có gần 200 cháu nằm điều trị. Khoa Tiêu hóa cũng có 130 trẻ nằm viện vì đủ các chứng kiết lỵ, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Riêng khoa Nhiễm - Thần kinh trong mấy ngày qua liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do bệnh tay chân miệng và viêm màng não. BS Lê Bích Liên, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cho rằng, thời tiết thay đổi, nhiệt độ chuyển từ mát sang nóng là nguyên nhân. Cũng theo bà Liên, các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm phổi, bệnh nhiễm như viêm màng não, tay chân miệng tăng rõ nhất. Quá tải, bệnh nhi phải nằm tràn ra hành lang. (Ảnh: N.H) Vẫn phải đề phòng bệnh tay chân miệng Trong dự báo bệnh ở trẻ trong tháng 3/2010 này, BS Lê Bích Liên, khuyến cáo tất cả các nhóm bệnh ở trẻ sẽ tăng nhẹ. Trong đó, đáng lưu ý nhất là bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Bệnh tay chân miệng đang ở mức thấp nhất trong năm và sẽ tăng trở lại theo chu kỳ. Bệnh sốt xuất huyết đang ở vào giai đoạn cuối mùa nên số lượng bệnh nhân đến khám có giảm nhưng vẫn còn nhiều trường hợp sốt xuất huyết nặng nhập viện, điều trị khó khăn. Theo các bác sĩ nhi khoa, không chỉ thời tiết trở lạnh mới gia tăng bệnh hô hấp mà ngay trời nắng nóng cũng gia tăng bệnh này. Theo BS Trần Anh Tuấn, khoa Hô hấp, BV Nhi đồng 2, trời nắng nóng nên các bậc phụ huynh thường cho trẻ ngủ điều hòa, uống nước đá lạnh nhiều nên nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp cao... BS Trần Văn Ngọc, Trưởng khoa Nhi A, BV Bệnh Nhiệt đới cho biết, bệnh rubella vẫn khiến nhiều trẻ mắc phải. "Hiện mỗi ngày BV Nhiệt đới tiếp nhận 10-20 trẻ mắc rubella và rất nhiều trẻ đến khám, ngay cả tại các phòng mạch tư", BS Ngọc cho biết. Ngọc Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2010032609045052p0c1011/nang-nong-o-tp-ho-chi-minh-tre-lien-tuc-do-benh.htm