Nâng tầm hiệu quả việc 'làm theo' gương Bác Hồ

Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức ở TP Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hay, thiết thực. Ðây là những kinh nghiệm quý để nâng tầm hiệu quả việc "làm theo", tạo sức cộng hưởng và sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tại các đảng bộ trực thuộc Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh.

Theo Quận ủy quận 1, trong các giải pháp nhằm lập lại trật tự vỉa hè và lòng, lề đường, quận đã tổ chức Hội thi "Thực hiện văn minh đô thị và văn hóa giao tiếp ứng xử trong đời sống cộng đồng năm 2017" thu hút hơn 11 nghìn người dân tham gia. Nhờ vậy mà việc chấn chỉnh trật tự lòng, lề đường bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Lực lượng trật tự đô thị quận thường xuyên được tập huấn kỹ năng thực hành tác nghiệp trên đường phố, trong đó chú trọng tập huấn đội hình, tác phong, cách hành xử của lực lượng trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao nhận thức giữ gìn hình ảnh người cán bộ, công chức trong mắt người dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5 Trần Thị Anh Vũ cho biết, quận 5 thực hiện Chỉ thị 05 bằng việc tập trung thực hiện các công trình trọng điểm như xây dựng lại các công viên; xây bệnh viện mới, chung cư mới thay thế các cụm chung cư cũ trước năm 1975; sắp xếp, quản lý lại các phố chuyên kinh doanh. Nhiều đơn vị còn có những hình thức phong phú, sinh động như: Chi bộ Văn phòng UBND quận với "Nêu cao ý thức, đạo đức, trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phong cách làm việc, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, chuyển từ "hỗ trợ" thành "phục vụ", cải cách hành chính để xây dựng đơn vị vững mạnh; Ðảng ủy Quân sự quận thì thực hiện "Ðẩy mạnh học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của quân nhân, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới"; Chi bộ chợ Tân Thành thì tổ chức "Học và làm theo Bác trong văn hóa ứng xử"…

Cũng triển khai tận cơ sở, Quận ủy quận 6 đã giới thiệu mô hình "Ấm lòng chiến sĩ" của Chi bộ Quân sự phường 4 nhằm ủng hộ gạo cho hộ nghèo, cận nghèo; công trình "Chăm lo cho Hội người mù" do Chi bộ Khu phố 5 phường 13 thực hiện, được nhân dân tích cực hưởng ứng và tạo sự lan tỏa sâu rộng. Tương tự, Quận ủy quận 7 cũng có cách làm thiết thực như: MTTQ thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua hiến máu nhân đạo, phòng, chống, tố giác tội phạm, chăm lo người nghèo; Hội Cựu chiến binh đăng ký giữ xanh, sạch, đẹp 18 tuyến đường và hẻm không rác, vận động 161 hộ có phòng trọ cho thuê đăng ký không tăng giá…

Ðó là những nội dung đột phá, những cách làm mới, những mô hình hay, hiệu quả, có thể nhân rộng trong việc học tập và làm theo Bác. Chia sẻ công việc của địa phương, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng cho biết: "Huyện chú trọng thực hiện những nội dung cụ thể, tránh chung chung, chạy theo hình thức, thành tích. Chẳng hạn, chúng tôi đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị ở các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Hưng, Tân Kiên; trong đó tập trung nâng cấp các khu dân cư. Hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân sử dụng và tiếp cận nước sạch vào cuối năm 2016 và trong năm 2017 sẽ có 85% số hộ dân được cấp nước sạch qua mạng lưới đường ống cấp nước và 15% số hộ dân được cấp nước sạch qua các giải pháp khác. Chăm lo đời sống cho nhân dân chính là thực hiện tốt Chỉ thị 05".

Còn huyện Nhà Bè thì thực hiện Chỉ thị 05 bằng cách đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Nguyễn Văn Lưu nhấn mạnh: Tự giác đăng ký nêu gương, làm theo cụ thể, dễ nhớ, dễ làm gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; có phong cách gần nông dân, sát nông dân, lắng nghe, đối thoại với nông dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, bức xúc chính đáng của nông dân và nhân dân trong huyện".

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu, sắp tới, cấp ủy các cấp của thành phố cần tiếp tục tổ chức học tập, thảo luận, tọa đàm, nghiên cứu, quán triệt và liên hệ, vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên các cấp học, bậc học qua việc sử dụng có hiệu quả bộ tài liệu: "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh". Phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc, những thông tin xuyên tạc, xấu, độc, nguy hại…

Học tập và làm theo Bác Hồ phải được triển khai lâu dài, thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; cần xác định được những mục tiêu, việc làm cụ thể cho từng giai đoạn, gắn với việc triển khai Nghị quyết đại hội Ðảng các cấp và đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị…

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34019202-nang-tam-hieu-qua-viec-lam-theo-guong-bac-ho.html