Nâng tay nghề, kỹ năng

Các hội thi tay nghề không chỉ tôn vinh những cá nhân giỏi mà còn nâng cao ý thức rèn luyện, nâng cao tay nghề trong CNVC-LĐ

Tham quan một vòng hội thi đồ dùng dạy học tự làm do LĐLĐ quận 4- TPHCM phối hợp cùng CĐ GD-ĐT quận phối hợp tổ chức mới đây, anh Nguyễn Thanh Hùng, Công ty Thủy tinh Malaysia, nhận xét: “Từng nghe tiếng các thầy cô giáo khéo tay, thiết kế đồ dùng dạy học đẹp và tinh tế nhưng hôm nay, tôi mới tận mắt thấy được sự khéo léo của họ”. Học hỏi kinh nghiệm Nơi có thí sinh tham gia và thu hút khán giả tham quan, ủng hộ nhiều nhất là khu vực thi thiết kế đồ dùng dạy học khối mầm non. Những nắp chai nhựa, bìa cứng, sách cũ, giấy màu... dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo chẳng mấy chốc hóa thành các con vật ngộ nghĩnh như hoa, bướm, chiếc cặp xách đi học cho bé... Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Điệp, Trường Mầm non Sao Mai 13, người đoạt giải nhì trong hội thi với tác phẩm “Đồ chơi từ nắp chai nhựa”, cho biết: “Khi làm dụng cụ này, tôi muốn tạo nên niềm vui, sự yêu thích khi các em đến lớp, kích thích trí tưởng tượng của các em. Quan trọng hơn, dụng cụ làm đồ chơi là những nắp chai nhựa rất dễ tìm, dễ thấy và không mất tiền. Các đồ dùng này còn góp phần bảo vệ môi trường”. Các thí sinh tham gia hội thi kế toán giỏi do LĐLĐ quận 8 - TPHCM tổ chức Ở khối trung học, nhiều đồ dùng dạy học, giáo án rất thiết thực, sinh động và không kém phần công phu: Bản đồ tư duy mới dạy và học, bảo vệ di sản văn hóa, giáo án TP Huế... Ông Nguyễn Thanh Thắng, Chủ tịch LĐLĐ quận 4, nhận xét: “Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học. Các đề tài, giải pháp phải mới, phù hợp và được áp dụng rộng rãi vào việc giảng dạy tại các trường. Quan trọng hơn, hội thi là cơ hội để các thầy cô rèn luyện tay nghề, học hỏi kinh nghiệm để giảng dạy tốt hơn”. Cập nhật kiến thức Ông Trương Lâm Danh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM: Ý thức nâng cao tay nghề Việc tổ chức hội thi tay nghề cho CNVC-LĐ không chỉ tạo ra cơ hội thăng tiến, chứng tỏ năng lực, bản lĩnh của họ mà còn tạo nên ý thức rèn luyện, nâng cao tay nghề trong CNVC-LĐ. Thực tế đã chứng minh nhiều CNVC-LĐ đoạt giải cao trong các hội thi đều trưởng thành, thăng tiến trong công việc. Đồng thời qua hội thi, từng thí sinh biết được ưu, khuyết điểm của mình để khắc phục, bổ sung. Còn tại hội thi kế toán giỏi do LĐLĐ cùng Phòng Tài chính -Kế hoạch quận 8-TPHCM phối hợp tổ chức, bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, nhận xét: “Nhiều kế toán viên làm việc lâu năm và rất giỏi nhưng khi xử lý các tình huống lại lúng túng hoặc cho đáp án chưa chính xác. Vì thế, hội thi không chỉ chọn người giỏi mà tạo nên ý thức luôn học hỏi, nâng cao tay nghề cho người lao động”. Vượt qua phần thi trắc nghiệm kiến thức nghiệp vụ, 10 thí sinh có điểm cao nhất được chọn vào thi vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các thí sinh đã trả lời câu hỏi và giải quyết các tình huống: Chứng từ, ghi sổ kế toán, hạch toán, cơ chế tài chính, chi lương, chi trả thu nhập tăng thêm, trích nộp các khoản bảo hiểm... Chị Trương Thị Mỹ Anh, Trường THCS Khánh Bình, cho biết: “Nhiều khi chỉ biết làm theo thói quen mà những kế toán quên mất các kiến thức đã học. Hội thi là cơ hội giúp chúng tôi ôn lại kiến thức cũ, tìm kiếm, bổ sung những kiến thức còn khiếm khuyết. Quan trọng hơn, đi thi còn giúp chúng tôi tự tin, phản ứng nhanh trước các vấn đề”.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010090210500421p0c1010/nang-tay-nghe-ky-nang.htm