Nàng Tô Thị hóa đá ở tỉnh nào?

Hình ảnh nàng Tô Thị đứng bồng con chờ chồng cho tới khi hóa đá đã trở thành biểu tượng về lòng chung thủy của người phụ nữ Việt Nam.

Câu 1. Tỉnh nào từng là kinh đô đầu tiên của nước ta?

Phú Thọ
Vĩnh Phúc
Sơn Tây
Vĩnh Phú

Phú Thọ là nơi có kinh đô Văn Lang - kinh đô đầu tiên của nước ta.

Câu 2. Tỉnh nào có diện tích lớn nhất nước ta?

Thanh Hóa
Nghệ An
Đắk Lắk
Đắk Nông

Theo Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nghệ An, địa phương này có diện tích 16.490,25 km2 - lớn nhất cả nước. Phía Bắc, Nghệ An giáp tỉnh Thanh Hóa, phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Tây giáp Lào với 419 km đường biên giới trên bộ, phía Đông là bờ biển dài 82 km.

Câu 3. Tỉnh nào có hang Sơn Đoòng nổi tiếng từng được giới thiệu trên kênh ESPN ?

Hà Tĩnh
Quảng Bình
Quảng Trị
Thừa Thiên Huế

Sơn Đoòng là một hang động tự nhiên nổi tiếng thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình.

Câu 4: Tỉnh nào là quê hương của bài hát nổi tiếng “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của nhạc sĩ Xuân Hồng?

Bình Phước
Tây Ninh
Bình Dương
Kon Tum

Sóc Bom Bo là địa danh lịch sử nổi tiếng, nay thuộc xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Câu 5. Nàng Tô Thị hóa đá ở tỉnh nào?

Hà Giang
Cao Bằng
Bắc Cạn
Lạng Sơn

Núi Tô Thị hay còn gọi là núi Vọng Phu nằm trong quần thể di tích động Tam Thanh, thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Đỉnh núi có một khối đá tự nhiên hình người phụ nữ bồng con hướng nhìn về phương xa. Từ xưa, tượng đá này đã gắn với truyền thuyết về người con gái chung thủy đứng chờ chồng đi lính. Chờ mãi không thấy chồng về, nàng và con đã hóa thành đá, từ đó người dân gọi đây là tượng nàng Tô Thị.

Câu 6. Nhà tù Côn Đảo ở tỉnh nào?

Bạc Liêu
Khánh Hòa
Kiên Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhà tù Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay, do thực dân Pháp xây dựng để giam giữ những nhà cách mạng của nước ta... Sau đó, nó được Mỹ sử dụng để giam cầm những nhà yêu nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay, nơi đây đã được đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt.

Câu 7. Tỉnh nào là nơi đầu tiên Sông Hồng đổ vào đất Việt?

Yên Bái
Điện Biên
Sơn La
Lào Cai

Sông Hồng hay còn gọi là Hồng Hà, bắt nguồn từ Trung Quốc. Điểm tiếp xúc đầu tiên của sông Hồng với lãnh thổ Việt Nam là tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Câu 8. Tỉnh nào được xem “một tiếng gà gáy 3 nước nghe thấy”?

Yên Bái
Lai Châu
Điện Biên
Sơn La

A Pa Chải là ngã ba biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc, thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đây là nơi được mệnh danh “một con gà gáy cả ba nước đều nghe”, nằm trên đỉnh Khoang La San.

Câu 9. Tỉnh nào gắn liền bộ phim nổi tiếng “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”?

Quảng Bình
Quảng Trị
Thừa Thiên Huế
Quảng Nam

Vĩ tuyến 17 ngày nay nằm trên sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị. Cầu Hiền Lương là nơi chia cắt 2 miền Nam - Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Câu 10. Thánh địa Mỹ Sơn thuộc tỉnh nào?

Quảng Nam
TP Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Phú Yên

Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm Pa cũng như lăng mộ của các vị vua Chăm Pa hay hoàng thân, quốc thích. Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nang-to-thi-hoa-da-o-tinh-nao-post770893.html