Nạo vét thông luồng nhưng chỉ lấy cát, bùn rác bỏ lại

Các tàu nạo vét nhưng chỉ hút cát lên sà lan, còn bùn rác thì lọc bỏ lại... Có vị phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai từng nói đi đến đâu cũng nghe dân chửi vì chuyện khai thác cát.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh thực trạng này tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2016 và đầu năm 2017.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết trong năm 2016 kinh tế tỉnh đã đạt 23/24 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm GDP đạt gần 164.000 tỉ đồng (tăng 8,2% so với năm 2015, cả nước tăng 6,21%), chiếm khoảng 3,7% GDP cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt 42.880 tỉ đồng (tăng 11% so với năm 2015); thu hút vốn FDI đạt 2 tỉ USD (đạt 200% kế hoạch năm)...

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã biểu dương những thành tựu Đồng Nai đạt được. Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế của Đồng Nai như mặt hàng xuất khẩu có giá trị công nghệ cao còn thấp; công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa có nhiều chuyển biến tích cực; vi phạm về thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng diễn biến phức tạp...

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Đồng Nai

Đề cập đến tình hình khai thác cát trên địa bàn Đồng Nai, Phó thủ tướng cho biết đã yêu cầu Bộ GTVT rà soát, chấn chỉnh lại việc cấp phép nạo vét thông luồng trên sông. "Phải kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng cấp phép rồi buông lỏng quản lý, để mặc cho các doanh nghiệp gắn mác nạo vét thông luồng nhưng mang máy bơm, vòi rồng đến hút cát ào ạt để tận thu khoáng sản. Hút như vậy thì sông suối nào mà chịu nổi, đất đai sạt lở, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến các công trình xây dựng trên bờ. Ngoài ra, các tàu đến bảo nạo vét nhưng chỉ hút cát lên sà lan, còn bùn rác thì lọc bỏ lại", Phó thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu: "Bây giờ từ trung ương đến địa phương phải vào cuộc làm thật quyết liệt chứ không người dân kêu ca quá. Tôi nhớ trước đây tại Đồng Nai có vị phó chủ tịch tỉnh nói đi đến đâu cũng nghe dân chửi vì chuyện khai thác cát, nguyên nhân do không giám sát được vì việc cấp phép ở trên Bộ”.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay thời gian qua bộ này và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều cuộc họp, bàn về việc cấp phép nạo vét cát trên địa bàn và hiện nay toàn bộ các dự án (11 dự án do Bộ GTVT cấp, 4 dự án do UBND tỉnh cấp - PV) đều đã tạm ngưng hoặc hết hạn.

Đối với dự án sân bay quốc tế Long Thành, khi nghe Đồng Nai kiến nghị Chính phủ bố trí trước 1.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng, tư vấn thiết kế thi công khu tái định cư, kiểm kê xác định nguồn gốc đất của các hộ dân bị thu hồi thuộc giai đoạn 1, Phó thủ tướng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến danh mục dự án, bố trí vốn, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có vốn dự án sân bay Long Thành.

Hiện Bộ KH-ĐT đang hoàn thiện trình Thủ tướng giao vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 trong tháng 3 này. Phó thủ tướng cũng lưu ý, khi tiến hành thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng, tỉnh Đồng Nai cần làm chặt chẽ, đúng pháp luật, tránh tình trạng người dân bị thu hồi đất tổ chức khiếu kiện khiếu nại đông người như đã từng xảy ra ở dự án Sơn Tiên, khu đô thị Long Hưng (đều thuộc TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nao-vet-thong-luong-nhung-chi-lay-cat-bun-rac-bo-lai-816740.html