NASA túng thiếu nghiêm trọng trang phục du hành vũ trụ

NASA đang phải đối mặt với tình trạng thiếu áo giáp phù hợp cho các phi hành gia làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Một báo cáo mới đây của Văn phòng Tổng thanh tra của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, tình trạng cung cấp bộ đồ bảo hộ không gian cho những nhà du hành đang trở nên khá ảm đạm.

NASA đang gặp khó khăn trong việc cung cấp trang phục du hành vũ trụ cần thiết cho các phi hành gia làm việc trên trạm ISS. NASA sợ rằng những bộ quần áo còn lại không đủ dùng cho tới khi trạm không gian quốc tế ISS ngừng hoạt động.

"Tình hình này sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nếu thời gian làm việc của những nhà du hành vũ trụ trên trạm không gian được gia hạn thêm cho tới năm 2028", Tổng thanh tra NASA Paul Martin nhấn mạnh.

Trang phục du hành vũ trụ của NASA đang bị thiếu trầm trọng

Nghiêm trọng hơn, NASA lo ngại những bộ quần áo thế hệ mới không kịp phát triển trước thời hạn đó. Mặc dù cơ quan này đã đầu tư gần 200 triệu đô la cho việc phát triển những trang phục vũ trụ mới, nhưng phải mất nhiều năm nữa mới hoàn tất.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ đang gặp những rắc rối liên quan đến thiết kế quần áo du hành vũ trụ.

Theo ông Martin, những bộ quần áo mà các phi hành gia trên trạm ISS sử dụng được chế tạo ra cách đây 40 năm. Trong khi đó, hạn sử dụng của mỗi bộ quần áo vũ trụ được dự trù chỉ trong vòng 15 năm.

Phi hành gia của NASA Kjell Lindgren đang thực hiện công việc bảo trì các bộ đồ vũ trụ của ISS.

Các nhà du hành của NASA đang phải xài những trang phục vũ trụ "second hand" (đồ cũ đã qua sử dụng).

Việc túng thiếu những trang phục đảm bảo cần thiết này gây nguy hiểm cho sức khỏe của các phi hành gia NASA. Dù mặc những bộ đồ bảo hộ không gian "second hand" vẫn có thể hoạt động được, nhưng nó không còn đáp ứng đủ độ an toàn cho các nhà du hành.

Một số phi hành gia cho biết rằng, mắt họ cảm thấy rất nóng hoặc thậm chí là như thiêu đốt khi mặc những bộ đồ bảo hộ không gian kiểu cũ. Một số người báo rằng găng tay trở nên dễ rách hơn.

Phi hành gia NASA phải xài trang phục vũ trụ "second hand"

Hồi năm 2013, từng xảy ra việc một phi hành gia NASA gần như rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn trong khi đi bộ ngoài không gian.

Nguyên nhân là do hệ thống làm mát đeo sau lưng bị trục trặc, đã làm rò rỉ nước ra khắp mũ bảo hộ. Đó chỉ là một trong số rất nhiều hư hỏng trang phục vũ trụ mà NASA đang phải đối mặt.

Ngô Đồng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/quan-diem/nasa-tung-thieu-nghiem-trong-trang-phuc-du-hanh-vu-tru-3334282/