NATO kêu gọi Đức-Thổ ngừng căng thẳng sau vụ thăm căn cứ không quân

Tổng Thư ký của NATO kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Đức chấm dứt căng thẳng xung quanh vụ thăm căn cứ không quân.

Máy bay chiến đấu của Đức ở căn cứ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trang PressTV mới đây đăng tải thông tin, trước vụ việc tranh cãi về chuyến thăm của các nghị sỹ Đức tới căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Jens Stoltenberg - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kêu gọi cả hai nước cần chấm dứt căng thẳng.

Ông Jens Stoltenberg hôm 16/7 cho biết đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đề nghị hai bên cần bình tĩnh hơn và không nên tiếp tục tranh cãi.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ đổi ý, không cho phép đoàn đại biểu các Nghị sĩ Đức tới thăm và kiểm tra binh sỹ đồn trú tại căn cứ quân sự của NATO tại Konya, miền Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin RT cho biết ngày 15/7.

Quyết định đột ngột này được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho Bộ ngoại giao Đức vào tối ngày 13/7, chỉ vài ngày trước chuyến thăm dự kiến diễn ra vào ngày 17/7. Động thái thay đổi vào phút chót khiến các Nghị sĩ Đức phẫn nộ.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nato-keu-goi-duc-tho-ngung-cang-thang-sau-vu-tham-can-cu-khong-quan-d217092.html