NATO luyện quân giúp Kiev: Ai không muốn hòa bình?

Cố vấn quân sự từ một số nước NATO vẫn đang tiếp tục huấn luyện quân nhân Ukraine tại thao trường Yavoriv để triển khai tới khu vực miền Đông Ukraine.

Ngày 31/3, Đại sứ Nga tại Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko cho biết, các cố vấn của một số quốc gia thành viên NATO tiếp tục huấn luyện cho những quân nhân Ukraine sẽ được triển khai tới Donbass để tham gia các chiến dịch vũ trang tại đây.

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên trong năm nay của Hội đồng Nga-NATO ở cấp đại sứ, ông Grushko khẳng định chủ trương của NATO là tiếp tục hỗ trợ chính trị và quân sự cho chính quyền Kiev. Cố vấn quân sự từ một số nước NATO vẫn đang tiếp tục huấn luyện quân nhân Ukraine tại thao trường Yavoriv để triển khai tới khu vực miền Đông Ukraine.

Theo ông Grushko, cho đến nay, NATO không gây bất cứ sức ép nào lên phía chính quyền Ukraine và không lên án những nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc đang tiến hành phong tỏa kinh tế và giao thông đối với vùng Donbass.

Động thái trên của NATO đang đi ngược lại những gì mà tổ chức này từng tuyên bố trong việc tiếp cận và giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraine.

Binh sĩ Ukraine tại miền Đông nước này

NATO từng bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán và hành động hướng tới việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình.

Không lẽ, việc huấn luyện cho những quân nhân Ukraine sẽ được triển khai tới Donbass để tham gia các chiến dịch vũ trang tại đây là biện pháp hòa bình mà NATO muốn hướng đến.

Trước đó, năm 2015 Mỹ đã tiến hành đào tạo cho lực lượng quân sự Ukraine, thay vì chỉ hướng dẫn cho các đơn vị vệ binh quốc gia thuộc Bộ Nội vụ nước này như trước kia. Đây là một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Washington và Kiev, theo đề xuất của chính phủ Ukraine.

Tuy nhiên, theo báo cáo phần lớn lực lượng quân sự Ukraine chưa được chuẩn bị đầy đủ để hoàn thành những nhiệm vụ quân sự trong các chiến dịch phòng vệ và tấn công cũng như chiến đấu ở những vị trí có đông dân cư.

Phần lớn quân nhân Ukraine có nhân phẩm kém, tâm lý yếu, dẫn tới tình trạng gia tăng sử dụng rượu bia, vi phạm kỷ luật quân đội. Nhiều binh sĩ từ chối thực hiện nhiệm vụ.

Tại thời điểm đó, ở Kherson, các bà mẹ đã chặn lối ra của một doanh trại quân đội với các khẩu hiệu: "Con em chúng tôi không phải là bia đỡ đạn". Mỹ đã phải rất vất vả để có thể khiến cho đội quân Ukraine cầm súng chiến đấu.

Các binh sĩ Ukraine được Mỹ huấn luyện đã phải nếm trải không ít thất bại tại chiến trường miền Đông. Lần này NATO thay thế vai trò của mỹ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện liệu sẽ thay đổi được cục diện tại Ukraine?

Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập vẫn đang tiếp tục bất chấp các bên liên quan đã đạt được một số thỏa thuận ngừng bắn.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine từ mùa Thu năm 2014 đã hơn 10 lần tuyên bố đạt thỏa thuận về việc tuân thủ lệnh ngừng bắn tại vùng Donbass, song lệnh ngừng bắn thường xuyên bị phá vỡ và các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm các lệnh ngừng bắn này.

Giang Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nato-luyen-quan-giup-kiev-ai-khong-muon-hoa-binh-3332313/