NATO sốc vì Không quân Nga sắp sở hữu loại bom thế hệ mới

Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga sắp nhận được các máy bay ném bom thế hệ mới được trang bị thiết bị điều khiển tên lửa nổ khi tới gần đích.

Thiết bị điều khiển tên lửa nổ khi tới gần đích do Viện nghiên cứu thiết bị điện tử R&D của Tecmash tại Novosibirsk phát triển.

Giám đốc điều hành Tập đoàn quốc phòng Nga Techmash , ông Sergei Rusakov, cho biết các cuộc thử nghiệm loại thiết bị này đã thành công và Viện đang chuẩn bị đưa vào sản xuất hàng loạt.

Bom khinh khí có ngòi nổ tiếp xúc gần mới sẽ giúp không quân Nga chiến đấu hiệu quả hơn, đặc biệt chống khủng bố.

"Tôi tin rằng máy bay ném bom thế hệ mới sẽ được quân đội Nga đưa vào sử dụng trong tương lai rất gần"

Tập đoàn Tecmash cho biết, máy bay ném bom mới có tính năng vượt trội trong việc cung cấp đạn dược nhờ kíp nổ chạm.

"Khi một vụ nổ được thực hiện với kíp nổ chạm, phần lớn năng lượng nổ được dùng để tạo hố bom và phá hủy mặt đất, giúp hạn chế bán kính gây thiệt hại cho đối phương và cũng nhờ vậy mà giúp tạo ra tác dụng thấp hơn trong việc sử dụng đạn dược", thông báo của Tecmash cho biết.

Tecmash, một doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn công nghệ cao Rostec được thành lập vào năm 2011 và hiện là nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga. Công ty chuyên sản xuất pháo cao xạ, vũ khí chống xe tăng, hệ thống tên lửa, bom, đạn và nhiều thiết bị quân sự khác có độ chính xác cực cao.

Thu Phương (Theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nato-soc-vi-khong-quan-nga-sap-so-huu-loai-bom-the-he-moi-d76834.html