NATO tập trận tại Romania

Ngày 15/7, khoảng 5.000 binh sĩ NATO và một số nước đối tác đã tiến hành cuộc tập trận tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Cincu, tây bắc Romania.

Tham gia cuộc tập trận có 1.700 binh sĩ đánh bộ của Romania và 3.300 binh sĩ Mỹ, Armenia, Ukraine và Croatia.

Các binh sĩ bắn súng dưới sự yểm trợ của máy bay quân sự Mỹ và xe tăng thiết giáp Romania.

Các hoạt động tình báo quân đội, đấu tranh tâm lý, và hoạt động trên các địa hình phức tạp cũng được triển khai.

Máy bay Apache của quân đội Mỹ và xe tăng quân đội Romania tham gia cuộc tập trận của NATO ở Cincu, cách Bucharest (Romania) khoảng 260km về phía bắc ngày 14/6. (Ảnh: TTXVN)

Máy bay Apache của quân đội Mỹ và xe tăng quân đội Romania tham gia cuộc tập trận của NATO ở Cincu, cách Bucharest (Romania) khoảng 260km về phía bắc ngày 14/6. (Ảnh: TTXVN)

Các bài diễn tập diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng thống Romania Klaus Iohannis và Tướng Petr Pavel - Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, người hiện đang có chuyến thăm hai ngày tới Romania.

Đánh giá quốc gia Đông Nam châu Âu này như một đồng minh nhanh nhạy và đáng tin cậy, Tướng Pavel cho rằng Romania không chỉ cam kết đóng góp 2% GDP vào chi tiêu quốc phòng năm nay mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động của NATO.

Các bài diễn tập tại Romania nằm trong cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn của NATO mang tên Saber Guardian.

Diễn ra tại Bulgaria, Romania, và Hungary từ ngày 11-20/7, Saber Guardian quy tụ 25.000 binh sĩ và trên 2.000 phương tiện chiến đấu từ 22 nước đồng minh NATO và các nước đối tác.

Đây là cuộc tập trận hàng năm nhằm củng cố sức mạnh quân sự của các nước thành viên NATO trong khu vực./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nato-tap-tran-tai-romania-648052.vov