Navibank.Sài Gòn 'thay máu' ồ ạt

Theo danh sách đăng ký cầu thủ của các đội ở lượt về, người ta không khó để nhận ra Navibank.Sài Gòn là CLB có nhiều sự thay đổi nhân sự nhất.

Đội bóng Sài Gòn “thải” liền 6 cầu thủ, trong đó có ba ngoại binh là Suleiman, Cruz, Trindade. Thế chỗ người ra đi, họ đón 5 tân binh là Pascal, Marcelo, Olivera, Phan Văn Santos và Văn Khải. Trái ngược hoàn toàn với Navibank.Sài Gòn, đội bóng vùng nước lũ CS.Đồng Tháp giữ nguyên 23 cầu thủ từng đăng ký ở lượt đi để tham chiến lượt về. Danh sách cầu thủ của các đội ở giai đoạn 2 V.League cũng phản ánh sự khan hiếm nội binh trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều đội phải “vét” cầu thủ từ các hạng thấp hơn hoặc đôn tuyến trẻ lên. Điển hình như trường hợp của LS.Thanh Hóa khi chiêu mộ Quốc Phương từ đội hạng Nhì, CAND. Ngay đến đầu bảng SHB.Đà Nẵng cũng đòi Hữu Hùng từ đội hạng Nhất, Quảng Nam, đồng thời “ép lúa non” khi đưa Ngọc Quốc và Văn Hoàng từ đội trẻ lên. Tận dụng “của nhà trồng được” nhiều nhất là trường hợp K.Khánh Hòa với việc đăng ký ba cầu thủ thuộc tuyến trẻ của họ là Nguyễn Tấn Tài, Công Quốc và Văn Đông vào danh sách lượt về. Về ngoại binh, người ta cũng thấy xuất hiện 18 cầu thủ “mới tinh”, lần đầu xuất hiện ở V.League. Bên cạnh đó, còn có các trường hợp cầu thủ nước ngoài thất bại trong việc nhập quốc tịch Việt nên phải “quay đầu” đăng ký lượt về với tư cách ngoại binh như Thiery của SLNA, Rodgers của LS.Thanh Hóa hay Da Silva của V.Ninh Bình. Chỉ có duy nhất trường hợp Jonathan Quartey của K.Khánh Hòa nhập tịch thành công để trở thành cầu thủ Lê Văn Tân của đội bóng phố biển ở giai đoạn 2. Cao Hiền

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/NavibankSai-Gon-thay-mau-o-at/20105/94824.datviet