'Né' CSGT, tài xế xe tải quân đội cố thủ trong cabin 2 giờ

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện ôtô tải của quân đội có dấu hiệu chở quá tải nên dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không hợp tác và cố thủ trong cabin gần 2 giờ.

Trưa 31/8, các nhân viên của Trạm cân tải trọng số 23 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam (đóng tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) phát hiện ôtô mang biển kiểm soát quân sự do tài xế Bùi Văn Ngọc (30 tuổi, trú huyện Yên Thủy, Hòa Bình) cầm lái chạy theo hướng Nam - Bắc, có dấu hiệu chở quá tải.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng người này không tuân theo. Khi lực lượng CSGT đến kiểm tra, Ngọc cho biết xe chở vật liệu xây dựng công trình đặc biệt của quân đội. Anh ta nói rằng, nếu cơ quan chức năng muốn kiểm tra xe tải thì phải trình ra bản kế hoạch kiểm tra tải trọng xe quân sự.

Khi lực lượng kiểm soát quân sự (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam) đến thì tài xế Ngọc mới hợp tác với cơ quan chức năng. Ảnh: Nam Cường.

Mặc dù các chiến sĩ CSGT đã giải thích, nhưng tài xế vẫn không chịu chấp hành. Ngọc còn vào cabin ngồi, đóng cửa xe không chịu xuống hợp tác với những người làm nhiệm vụ. Sau gần 2 giờ thuyết phục nhưng không được, các chiến sĩ CSGT phải thông báo sự việc đến lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.

Đến 12h30 cùng ngày, khi lực lượng kiểm soát quân sự (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam) đến thì tài xế Ngọc mới lái ôtô vào trạm cân để đo tải trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy, xe tải chở đất đá vượt tổng trọng lượng cho phép 16,3%.

Tổ công tác đã lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo nhà chức trách, chiếc xe tải này thuộc quản lý của Công ty Thành An 195 (thuộc Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng). Ngày 31/8, tài xế Ngọc lái xe chở vật liệu xây dựng thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Nam Cường - Nguyên Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ne-csgt-tai-xe-xe-tai-quan-doi-co-thu-trong-cabin-2-gio-post678134.html