Ném gậy gây chết người nam thanh niên lĩnh án 15 năm tù

Nhóm thanh niên dùng gậy ném vào xe máy đang chạy khiến xe bị đổ làm 1 trong 2 người trên xe tử vong.

Sáng 17/2, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Văn Giáp (SN 1993; trú tại xã Tân Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An) về tội danh giết người.

Qua quá trình điều tra làm rõ, vào tối 1/10/2016, Trương Văn Sao (SN 1998) cùng Trương Văn Dũng và nhóm bạn cùng trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An rủ nhau đi chơi đám cưới ở xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Bị cáo Trương Văn Giáp tại phiên tòa ngày 17/2.

Khi đi trên đường, nhóm của Sao đã có mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên trong đó có người tên là Giáp nên nảy sinh xô sát. Giáp cầm gậy ném vào xe của Sao nhưng trúng vào ngực Dũng.

Do cúi xuống tránh và gậy trúng người Dũng nên xe máy của Sao chạy loạng quạng rồi đâm vào cột mốc, ngã xuống đống đá bên đường. Sau tai nạn, Sao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, Dũng bị thương nặng.

Sau khi xem đầy đủ các tình tiết liên quan HĐXX tuyên phạt bị cáo Giáp 15 năm tù, buộc phải bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại hơn 120 triệu đồng./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nem-gay-gay-chet-nguoi-nam-thanh-nien-linh-an-15-nam-tu-594793.vov