Nên cho bé sơ sinh ngủ riêng

(TNO) Phân nửa trong số các ca đột tử lúc ngủ ở trẻ sơ sinh có liên quan đến việc ngủ chung với người lớn. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ lại không đánh giá đúng tầm quan trọng của việc cho bé ngủ riêng.

Trên đây là kết quả 2 cuộc nghiên cứu ở Anh. Cuộc nghiên cứu của Hiệp hội nghiên cứu những cái chết ở trẻ sơ sinh Anh, được tiến hành trên 500 bà mẹ, cho thấy ¼ trong số này không tin rằng việc ngủ chung với trẻ sơ sinh có thể gây nguy hiểm cho bé. Trong khi đó, hãng truyền thông BBC dẫn kết quả một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường đại học Bristol cho thấy, việc ngủ chung với bé chính là nguyên nhân chiếm đến 50% các ca đột tử lúc ngủ ở trẻ sơ sinh. Một tỉ lệ đột tử rất lớn ở trẻ sơ sinh xảy ra khi trẻ ngủ chung với bố hoặc mẹ trên ghế sa lông. Vì thế, giới chuyên môn khuyến cáo người lớn không nên ngủ chung với bé trên ghế sa lông hoặc ghế bành. Trong nhiều trường hợp, các bà mẹ quá mệt mỏi vì thiếu ngủ đã bế bé và ngủ gục trên ghế sa lông, gây ra mối nguy hiểm cho bé. Ngoài ra, nguy cơ này cũng gia tăng đáng kể khi người lớn hút thuốc, uống rượu hoặc sử dụng thuốc ngủ trước giờ lên giường ngủ chung với bé. Giới chuyên môn cho biết nhóm người có nguy cơ gây ra tình trạng đột tử ở trẻ sơ sinh cao là các bà mẹ trẻ, thường là đơn thân, nhất là những bà mẹ ở tuổi vị thành niên. Nhóm này thường bỏ qua các lời khuyên về an toàn giấc ngủ cho bé. Ngoài các yếu tố kể trên, để tăng sự an toàn giấc ngủ cho bé, giới chuyên môn khuyên các bậc cha mẹ luôn cho trẻ nằm ngửa khi ngủ, không để cho bé quá nóng, không đội mũ có dây buộc khi bé ngủ, cho bé nằm dọc theo chiều dài của nôi và cho bé ngậm núm vú giả khi ngủ. Đoan Nhật

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200942/20091014131703.aspx