Nét xuân trên những trang sách xưa

(TNO) Từ ngày 6-13.3 tới đây, tại Thư viện - Cafe Đông Tây (Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ diễn ra tuần trưng bày sách quý, sách cổ với chủ đề "Nét xuân trên những trang sách xưa" với mục đích tạo một sân chơi văn hóa cho những người yêu sách nhân dịp đầu năm.

Tuần trưng bày sẽ giới thiệu hơn 100 cuốn sách xưa quý hiếm từng được xuất bản ở Việt Nam hoặc có nội dung liên quan đến Việt Nam được lưu giữ bởi các nhà sưu tập tư nhân; tập trung ở các mục như: Sách, báo, từ điển xưa (xuất bản từ thế kỷ 17, 19 và trước 1945); Sách bản đặc biệt, nội dung hay, hình thức đẹp; Sách bản đầu, sách có chữ ký; Bản thảo, thư từ, tài liệu có thủ bút của các tác gia lớn... Trong đó, đáng chú ý có những cuốn sách như: Kiếp hồng nhan / Trọng-Lạc Nguyễn-Công-Hoan (Nghiêm-Hàm, 1924, tác phẩm đầu tay của Nguyễn Công Hoan), Chùa Đàn / Nguyễn Tuân (Quốc Văn, 1946), Les contemporains / Phạm Văn Ký (Gallimard, 1959, sách có lời đề tặng của tác giả - người được coi là "viết văn bằng tiếng Pháp hay hơn cả người Pháp"), Đạo đức kinh / Đào Duy Anh (Bản thảo lưu thư viện Viện Triết học)... Đặc biệt trong tuần trưng bày lần đầu tiên này còn có buổi tọa đàm về “Thú chơi sách ở Việt Nam”, với sự tham gia của gia đình các tác gia lớn, các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập có uy tín tại Việt Nam. Trong đó có các nhà phê bình văn học như Lại Nguyên Ân, Phạm Xuân Nguyên; các nhà sưu tập sách Hoàng Minh, Yên Ba... Tuần trưng bày "Nét xuân trên những trang sách xưa" được tổ chức bởi Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây và diễn đàn Sachxua.net. Bùi Dũng

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301150145.aspx