Nếu gia đình không trồng cây này trong nhà chắc chắn sẽ hối hận khi đọc xong bài này

Nếu gia đình không trồng cây này trong nhà chắc chắn sẽ hối hận khi đọc xong bài này - tìm hiểu ngay hôm nay.

Bạn nên xem xét việc chọn lựa cây xanh phù hợp với phong thủy nhà, mệnh ngũ hành của gia chủ để thu hút thêm tài lộc, sức khỏe và may mắn cho mọi thành viên trong gia đình. Bên cạnh việc lựa chọn cây cảnh, gia chủ cũng nên để ý tới màu sắc và chất liệu của chậu cây sao cho phù hợp (chẳng hạn, người mệnh Kim có thể sử dụng chậu cây bằng kim loại, người mệnh Mộc có thể sử dụng chậu cây bằng gỗ, v.v…)

Cây Kim ngân

Cây kim ngân hay còn gọi là cây thắt bím, có tên khoa học là Pachira aquatica, cây có nguồn gốc từ Mexico, Brazil và Nam Mỹ. Đặc điểm của cây là thân dẻo dai, vững chắc, lá xanh đậm, xòe rộng như bàn tay, cây có thể cao được hơn 6m. Cây thường được trồng ở trong chậu hoặc dưới đất đều được.

Kim ngân nở hoa từ tháng 4 đến tháng 11 và nở về đêm, màu xanh vàng, có mùi thơm thoang thoảng. Nhưng có thể do điều kiện và môi trường Việt Nam không phù hợp nên hiếm khi thấy cây kim ngân nở hoa.

Cây dây nhện

Cây dây nhện còn gọi là điếu lan, lan mốc hoặc cỏ mệnh môn. Loài thực vật này có tác dụng làm sạch không khí, lọc bụi, hút chất độc. Người ta ví cây dây nhện như một chiếc máy lọc bụi mini tự nhiên. Nên đặt cây ở những vị trí nhiều bụi bẩn như cửa sổ, ban công, lối ra vào, nhà bếp. Cây cũng mang ý nghĩa tốt về phong thủy.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ còn gọi là lưỡi cọp, có khả năng hấp thụ các khí độc lơ lửng trong không khí như nitrogen oxide, formaldehyde. Đặt cây này phòng của bạn, không gian luôn thoáng mát, giảm căng thẳng. Trong phong thủy, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh cá nhân, biểu tượng cho sự mạnh mẽ của loài hổ. Ngoài ra còn chống tà khí, đẩy lùi điều xấu, mang lại yên bình và may mắn cho gia đình.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/neu-gia-dinh-khong-trong-cay-nay-trong-nha-chac-chan-se-hoi-han-khi-doc-xong-bai-nay-d143980.html