Nếu không thật sự yêu thích, bạn trẻ không nên nghiên cứu khoa học

Theo GS Thịnh, nghiên cứu khoa học vất vả và khó đem lại sự giàu có nên các bạn trẻ nên cân nhắc thật kỹ. Nếu coi tiền là mục đích hay không thật sự yêu thích nghiên cứu, các bạn trẻ không nên học PhD.

“Các bạn phải xác định được mình muốn làm cái gì, trở thành cái gì. Câu hỏi tưởng chừng rất là dễ mà cũng rất khó trả lời, thậm chí có thể mất 2-3 năm trong cuộc đời để tìm ra câu trả lời”, GS Nguyễn Văn Thịnh, giảng viên trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc - kiêm Trưởng khoa Cộng đồng và Công nghệ môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ tính toán (ICST) với các bạn trẻ tại hội thảo “Các phương pháp và hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tính toán” sáng 16.6.

GS Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ với các bạn trẻ về con đường nghiên cứu khoa học.

Nói về việc nhiều bạn trẻ quan tâm tới việc lấy bằng PhD (tạm dịch là tiến sĩ), GS Thịnh cho rằng, PhD không phải đích đến cuối cùng mà là khởi đầu một chặng mới trên con đường nghiên cứu khoa học.

Theo GS Thịnh, nghiên cứu khoa học vất vả và khó đem lại sự giàu có nên các bạn trẻ nên cân nhắc thật kỹ. Nếu coi tiền là mục đích hay không thật sự yêu thích nghiên cứu, các bạn trẻ không nên học PhD.

Với những bạn muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, chỉ hiểu biết về kiến thức chuyên môn là chưa đủ. Khả năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, ngoại ngữ và nhất là tính kỷ luật là những điều mà GS Thịnh cho rằng các bạn trẻ Việt còn thiếu.

Tại buổi hội thảo, các bạn trẻ còn được chia sẻ các kỹ năng cần thiết trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học. Trong đó nổi bật là những hướng dẫn, lưu ý trong việc chuẩn bị CV và các loại giấy tờ khác. Đây là những sai lầm mà nhiều bạn thường mắc phải.

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

Kinh nghiệm trong việc đăng bài lên các tạp chí khoa học quốc tế cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm.

PGS.TS Huỳnh Kim Lâm cho biết, để đăng được bài trên tạp chí khoa học quốc tế đúng khả năng và mục tiêu, nhà nghiên cứu không chỉ cần quan tâm đến cách nội dung và trình bày bài viết mà việc chọn tạp chí nào để gửi bài cũng là yếu tố hết sức quan trọng.

Trong phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - kiêm viện trưởng ICST đại diện viện ICST hứa chào đón, hỗ trợ các nghiên cứu sinh trẻ, các sinh viên sắp tốt nghiệp có mong muốn hợp tác hoặc cần sự hỗ trợ của ICST.

Phạm Sơn

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/neu-khong-that-su-yeu-thich-ban-tre-khong-nen-nghien-cuu-khoa-hoc-c7a538814.html