“Nếu quá tải sẽ không cho tuyển sinh”

Giải quyết và khắc phục tình trạng quá tải ở các khu nội trú của học sinh ở các trường phổ thông ngoài công lập như thế nào; Tổ chức ăn ở cho các em ra sao... đang là câu hỏi của nhiều phụ huynh học sinh đặt ra sau khi Báo SGGP đăng bài “Quá tải chỗ ở của học sinh nội trú ở các trường phổ thông” (ngày 24-5-2010). Phóng viên đã trao đổi với Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Hoài Chương về trách nhiệm và hướng giải quyết của ngành giáo dục đối với vấn đề này.

- Phóng viên: Thưa ông, trong thời gian qua ngành giáo dục - đào tạo quản lý như thế nào đối với các trường ngoài công lập có tổ chức nội trú cho học sinh (HS)? Ông NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG: HS các trường nội trú từ bậc tiểu học đến THPT chiếm hơn 50% là HS từ các tỉnh. Từ trước đến nay, Sở GD-ĐT chủ yếu quản lý về mặt chuyên môn các trường còn việc ở nội trú vẫn chưa có quy chuẩn cụ thể để quản lý, do đó thời gian qua công tác này chưa được quan tâm đúng mức. - Như Báo SGGP đã thông tin, hầu hết chỗ ở nội trú ở các trường ngoài công lập đều quá tải, tiềm ẩn nhiều bất ổn đối với các em học sinh? Thông thường đầu năm học chúng tôi có đi kiểm tra tình hình hoạt động ở các trường, nhưng đến các khu nội trú đều trúng vào thời điểm các em đang học trên lớp nên không chứng kiến hết được sự quá tải và nóng bức những nơi này. Do đó chúng tôi chỉ yêu cầu các trường phải đưa vấn đề an toàn cho các em lên hàng đầu và tin tưởng trường sẽ không làm ẩu. Vì thế chúng tôi cũng không thường xuyên đi kiểm tra tình hình ở các trường. - Chỗ ở nội trú cho HS hiện nay dường như đang thả nổi, mỗi trường tổ chức mỗi kiểu, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng học tập của HS? Thật ra, các trường phổ thông ngoài công lập đã có những đóng góp tích cực trong việc giải quyết chỗ học cho HS trong bối cảnh thành phố đang thiếu nhiều trường công lập. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT, ĐH tăng rõ rệt. Tuy nhiên, việc tổ chức chỗ ở cho HS ở các trường đang tiềm ẩn không ít nguy cơ. Nếu phòng ở của các em không đạt chuẩn, quá tải, nóng bức sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, trong hè này chúng tôi sẽ có những đợt kiểm tra thường xuyên ở các trường. Trước mắt chúng tôi sẽ có văn bản, quy chế tạm thời cho các trường thực hiện. Khối HS phổ thông, Bộ GD-ĐT chưa có quy chế cụ thể về tổ chức chỗ ở nội trú, nên tạm thời vận dụng theo quy chế quy định chỗ ở nội trú của học sinh, sinh viên của các trường ĐH, CĐ, TCCN. Trong đó, sẽ có cả những quy định về số lượng HS/phòng, các hoạt động vui chơi giải trí, quy định về số lượng nhà vệ sinh trong các phòng ở, không thể để các em HS phải tắm tập thể như một số trường đang làm hiện nay. Đồng thời, Sở sẽ kết hợp với những góp ý của ngành y tế để có chỉ đạo kiên quyết, buộc các trường phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức quản lý khoa học. Khi đã có quy chế rồi mà các trường không thực hiện đúng sẽ không cho tiếp tục tuyển sinh và tổ chức chỗ ở nội trú cho HS. - Xin cảm ơn ông! Lê Linh

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2010/5/226976/