Nếu vợ chồng bạn hay bất hòa hơn trước, làm ăn mãi chẳng khá được hãy xem lại điểm này trong nhà

Nếu vợ chồng bạn hay bất hòa hơn trước, làm ăn mãi chẳng khá được hãy xem lại điểm này trong nhà - cần tìm hiểu ngay lập tức để tránh.

Dùng đèn màu vàng ở lối đi hay hành lang

Đèn ở những không gian đi lại trong nhà tốt nhất nên dùng đèn hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn. Đồng thời, bạn nên chọn đèn có ánh sáng trắng đại diện cho lý tính, sự quả quyết và năng lực phán đoán, có lợi cho các hoạt động liên quan đến tài chính của người trong nhà.

Trong khi đó, đèn có ánh sáng màu vàng lại là đại diện cho cảm tính, khiến con người do dự, khả năng phán đoán kém, dễ tốn hao tiền bạc vô bổ.

Bốn phương vị chính không cân bằng

Bốn phương vị chính bao gồm Đông, Tây, Nam Bắc và trong một không gian dù là nhà ở hay nơi làm việc cũng nên thiết kế sao cho bốn hướng này tương đối cân bằng, đồng đều nhau, độ lớn nhỏ nên chỉnh tề, thống nhất, sạch sẽ và sáng sủa. Ở đây không bắt buộc phải xây dựng sao cho cả bốn phương vị tạo thành một khối vuông vức, chỉ cần đảm bảo không gian của chúng không chênh lệch quá lớn, không có góc nào xiêu vẹo, khiếm khuyết hoặc “lồi ra lõm vào” một cách kỳ dị.

Một khi phạm phải lỗi phong thủy này sẽ khiến con người sống và sinh hoạt trong không gian đó bị thiếu hụt chính khí, sự nghiệp lẫn cuộc sống đều không thuận lợi, lý tưởng mục tiêu khó thực hiện. Ngoài ra, sức khỏe con người cũng bị ảnh hưởng xấu, dễ sinh lòng tham và gặp thất bại, các mối quan hệ xã hội không được lòng người, vạn sự khó thành.

Đặt vật nặng ở vị trí trung ương

Trung tâm ngôi nhà là nơi quan trọng nhất, nó được ví như trái tim của con người. Vì vậy, các vật to nặng đều phải tránh đặt ở trung ương. Nếu phòng ngủ thiết kế ngay vị trí này thì không được để trống lâu ngày, tốt nhất là thường xuyên có người ngủ nghỉ trong đó, điều này rất có lợi cho sự phát triển trong việc học hành hay sự nghiệp.

Phòng ngủ lớn, phòng khách nhỏ

Theo phong thủy nhà ở, phòng khách thường nên thiết kế không gian rộng rãi, gian phòng này thuộc yếu tố “dương”, đại diện “chủ”; trong khi các gian phòng khác, đặc biệt là phòng ngủ thuộc yếu tố “âm”, đại diện “thứ”. Nếu vì lý do nào đó mà bạn thiết kế phòng khách quá nhỏ, trong khi phòng ngủ lại lớn không cần thiết sẽ gây mất cân bằng âm dương, “chủ - thứ” đảo lộn.

Bố cục phong thủy này khiến sự nghiệp của chủ nhân dễ bị cản trở, tài vận xuống dốc, thường hay hao tài tốn của và các mối quan hệ xã hội không thuận lợi, không được quý nhân giúp đỡ khi khó khăn.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/neu-vo-chong-ban-hay-bat-hoa-hon-truoc-lam-an-mai-chang-kha-duoc-hay-xem-lai-diem-nay-trong-nha-d146034.html