New Zealand dùng quân đội cải tạo giới trẻ phạm tội

Thủ tướng New Zealand cho biết có một nhóm khoảng 150 người trẻ phạm những tội danh nghiêm trọng, có mức phạt tù lên đến 14 năm, nhưng hệ thống tư pháp hiện hành không thể xử lý.

Quân đội New Zealand tập trận tại doanh trại trại huấn luyện Waiouru

Nhằm giải quyết tình trạng phạm tội ở tuổi thiếu niên, đảng Dân tộc cầm quyền tại New Zealand đã công bố đề xuất đưa những đối tượng này vào cải tạo, rèn luyện kỷ luật tại các trung tâm nằm bên trong căn cứ quân đội, theo tờ The Sydney Morning Herald.

Thủ tướng Bill English cho biết có một nhóm khoảng 150 người trẻ phạm những tội danh nghiêm trọng, có mức phạt tù lên đến 14 năm, nhưng hệ thống tư pháp hiện hành không thể xử lý.

Ông thông báo sẽ chi gói ngân sách 60 triệu đô la New Zealand (khoảng 996 tỉ đồng) nhằm đối phó tình trạng này.

Một học viện sẽ được thành lập tại trại huấn luyện quân đội Waiouru để làm nơi cải tạo cho những đối tượng trẻ phạm tội nghiêm trọng trong vòng 1 năm.

Nếu không hoàn thành khóa cải tạo thì người phạm tội sẽ phải chịu hình phạt tù như người trưởng thành.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/new-zealand-dung-quan-doi-cai-tao-gioi-tre-pham-toi-865816.html