New Zealand: Hơn 1.000 người sơ tán do cháy rừng

Ngày 15-2, hơn 1.000 người sinh sống tại thành phố Christchurch (New Zealand) đã phải tạm thời sơ tán do xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

Đám cháy tập trung tại khu vực Port Hill gần thành phố Christchurch, New Zealand. (Ảnh: Instagram).

Hàng trăm lính cứu hỏa và hàng chục máy bay đã được huy động để kiểm soát ngọn lửa đang lan ra trên diện tích rộng hơn 1.800ha.

Thủ tướng New Zealand Bill English đã hủy lịch trình làm việc tại thành phố South Island để tập trung chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Ông cho biết đám cháy hiện đã được kiểm soát, nhưng có thể phải mất 1 tuần để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Đại diện Cơ quan Phòng vệ dân sự thành phố Christchurch cho biết: “Tình hình vẫn đang rất nghiêm trọng. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nỗ lực sơ tán toàn bộ người dân ngay trong đêm, đồng thời thiết lập vành đai an ninh tại các khu vực trọng điểm”.

Nguyên nhân xảy ra cháy rừng vẫn đang được điều tra làm rõ. Thủ tướng New Zealand khẳng định có hai vụ cháy xảy ra cùng lúc và có những dấu hiệu “đáng ngờ”, nhưng ông không muốn đi đến những kết luận vội vàng.

Ngày 14-2, một phi công New Zealand đã thiệt mạng sau khi gặp tai nạn trong lúc đang điều khiển máy bay làm công tác cứu hỏa.

Mai Chi Theo Reuters

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/862553/new-zealand-hon-1000-nguoi-so-tan-do-chay-rung