Nga - Ấn thống nhất thời điểm giao tàu ngầm Nerpa

VIT - Tàu ngầm nguyên tử Nerpa neo tại nhà máy đóng tàu Amur sẽ được chuyển cho Hải quân Ấn Độ thuê vào tháng 4/2010.

“Thời hạn này đã được đưa ra trong phiên họp của Ủy ban liên chính phủ Nga - Ấn về hợp tác kỹ thuật quân sự diễn ra tại Moscow mới đây”, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ với hãng tin Interfax hôm nay (16/10). Theo nguồn tin trên, tàu ngầm Nerpa đã trải qua thành công giai đoạn thử nghiệm thứ ba và neo đậu tại căn cứ sửa chữa Vostok của xưởng Amur tại thị trấn Bolshoy Kamen thuộc lãnh thổ Primorye. “Hiện các nhân viên của nhà máy đóng tàu đang chuẩn bị để đưa tàu vào giai đoạn thử nghiệm cuối bắt đầu trong thời gian tới với sự tham gia của các thủy thủ Ấn Độ”, nguồn tin trên cho biết. Cũng theo nguồn tin trên, Ấn Độ không mua tàu ngầm Nerpa mà chỉ thuê lại. Trước khi tàu được chuyển cho Hải quân Ấn Độ, Nga phải hoàn thành các thủ tục tiếp nhận tàu này vào trang bị cho Hải quân Nga. Được biết, chính phủ Nga đã chi 1,9 tỷ rúp để sửa chữa và thử nghiệm tàu ngầm Nerpa. Theo báo giới Ấn Độ, tàu ngầm Chakra (Nerpa) sẽ được chuyển cho Ấn Độ thuê với thời hạn 10 năm. Giá trị hợp đồng là 650 triệu đôla. Hôm 08/11/2008, trong khi tàu Nerpa đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển thì bất ngờ hệ thống cứu hỏa trên tàu kích hoạt, khí rò rỉ khiến các thủy thủ bị ngạt. 3 thành viên thủy thủ đoàn và 17 công nhân trên tàu thiệt mạng. Khi gặp nạn trên tàu có tất cả 208 người. Sau đó, việc thử nghiệm tàu tạm thời phải ngừng lại. Tàu ngầm hạt nhân Nerpa dự án 971 (theo phân loại NATO - Akula) là tàu ngầm thế hệ 3. Tàu được trang bị các loại vũ khí gồm ngư lôi, và tên lửa có cánh Granat với tầm bắn 3.000km được phóng từ máy phóng ngư lôi. Tàu có lượng choán nước 8140/12770 tấn, vận tốc tối đa – 30 hải lý, độ lặn sâu tối đa – 600m, tàu có thể hoạt động độc lập 100 ngày đêm, thủy thủ đoàn – 73 người. Từ năm 1984 đến nay, Nga đã đóng tất cả 15 chiếc tàu thuộc dự án này. Hiện nay, tất cả tàu ngầm hạt nhân đa mục tiêu thuộc dự án 971 nằm trong biên chế của Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương. Huy Linh Theo VZ

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/la67624/default.htm