Nga bàn giao 10 chiếc máy bay Su-35 cho Trung Quốc trong năm 2017

Ngày 11-4, chủ tịch Tập đoàn máy bay Thống nhất (UAC) của Nga Yuri Slyusar cho biết, nước này sẽ cung cấp 10 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 thế hệ 4++ cho Trung Quốc trong năm 2017.

“Nước mua máy bay chiến đấu thế hệ 4++ truyền thống của chúng tôi là Trung Quốc. Trong năm 2017, chúng tôi sẽ cung cấp 10 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc”, ông Slyusar nói.

Năm 2015, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đặt mua máy bay Su-35, sau khi ký hợp đồng trị giá 2 tỷ USD mua 24 chiếc. Hồi đầu tháng, truyền thông đưa tin, Nga đã bàn giao 4 chiếc Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng cơ động cao thế hệ thứ 4++ của Nga, được trang bị 1 radar mảng pha chủ động và 2 động cơ vector đẩy, giúp máy bay có khả năng cơ động linh hoạt hơn.

Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 2.500 km/h, tầm chiến đấu 1.600km và có thể bay liên tục 3.400km mà không cần tiếp nhiên liệu. Đây đang là mẫu máy bay chiến đấu hiện đại nhất đang được sử dụng trong không quân Nga.

Chiếc máy bay Su-35 thử nghiệm đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm hàng không MAKS-2007 và sau đó được giới thiệu với khách hàng quốc tế tại Triển lãm hàng không Paris năm 2013.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-ban-giao-10-chiec-may-bay-su35-cho-trung-quoc-trong-nam-2017/724507.antd