Nga bắt giữ 7 phần tử IS âm mưu tấn công Moskva

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 8/2 cho biết đã bắt giữ 7 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Yekaterinburg, khu vực miền núi Ural.

Các đối tượng này bị cho là đang âm mưu tiến hành các vụ đánh bom ở Moskva, St. Petersburg và khu vực Sverdlovsk.

Trước đó, ngày 26/1, Ngoại trưởng Nga cũng tổ chức họp báo về đường hướng đối ngoại, trong đó có vấn đề chống khủng bố. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, FSB cáo buộc 7 đối tượng bị bắt giữ là khủng bố, sở hữu vũ khí và vật liệu nổ trái phép. Nhóm trên bao gồm các công dân Nga và các nước Trung Á, do một tay súng IS đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu.

Những đối tượng này đang lên kế hoạch đến Syria tham gia các hoạt động khủng bố của IS. FSB đã phát hiện một phòng chế tạo bom, ngòi nổ, súng, lựu đạn và tài liệu khủng bố trong khi lục soát nhà các đối tượng.

Giới chức Nga ước tính khoảng 3.000 công dân nước này đã gia nhập lực lượng IS ở Syria.

Tin Tức/TTXVN (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/nga-bat-giu-7-phan-tu-is-am-muu-tan-cong-moskva-20160208212854492.htm