Nga bất ngờ cho các nhóm khủng bố tham gia hội đàm Syria

Nga đã đồng ý cho hai nhóm đối lập Syria mà Moscow vẫn coi là khủng bố tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Geneva.

Moscow trước đó đã phản đối sự tham gia của 2 nhóm đối lập ở Syria là Ahrar al-Sham và Jaish al-Islam trong các cuộc đàm phán.

Nhưng hôm nay, trong một buổi họp báo ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đã đồng ý để 2 nhóm này tham gia.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Điều này không có nghĩa rằng đây là một sự thừa nhận 2 nhóm Jaish al-Islam và Ahrar al-Sham là hai đối tác hợp pháp trong các cuộc đàm phán.”

“Đây là lập trường của chúng tôi và cũng là của nhiều bên liên quan đến cuộc đàm phán”

Ông cũng nhấn mạnh rằng chỉ người Syria mới có quyền quyết định tương lai của đất nước họ thông qua các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria, Staffan de Mistura, sẽ điều phối và kiềm chế các bên liên quan một cách thật công bằng.

Ông cũng ca ngợi lập trường và thiện chí hợp tác, xây dựng của chính phủ Syria.

Hiện đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập đã có mặt tại Geneva để tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột đã xảy ra ở Syria kể từ tháng 3 năm 2011.

Phong Lan

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nga-bat-ngo-cho-cac-nhom-khung-bo-tham-gia-hoi-dam-syria-a226620.html